Tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, trong sáng 30-4, đã có nhiều người dân đến nhận hỗ trợ. Để bảo đảm an toàn mùa dịch, phường đã chia 80 tổ dân phố thành các nhóm đến nhận lệch giờ nhau và thông qua các bí thư chi bộ, hệ thống mặt trận, tổ dân phố, hội phụ nữ thông báo tới các đối tượng được chi trả biết.
Hoàn tất việc kiểm tra nhiệt độ và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, ông Bùi Trọng Tích, số nhà 12 ngõ Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa sau khi trình chứng minh thư, ký biên nhận đã nhanh chóng được cán bộ phường trao tiền hỗ trợ. Với ông Tích, việc nhận gói hỗ trợ vào đúng Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước có ý nghĩa thật đặc biệt. Ông chia sẻ: Tôi là một thương binh từng chiến đấu ở chiến trường miền nam, hôm nay đúng Ngày kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước lại được nhận hỗ trợ của Chính phủ, tôi và các đồng đội đều rất vui. Ngoài tiền lương hưu, tiền thương binh nhận hằng tháng, giờ tôi được nhận thêm 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ khi xảy ra đại dịch. Với những người đã về hưu, không còn khả năng lao động, người nghèo, số tiền hỗ trợ này thật là quý báu, kịp thời. Cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi, những người đã cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn các cán bộ phường đã tiến hành chi trả nhanh chóng, chưa tới 5 phút tôi đã hoàn tất các thủ tục và nhận tiền.
Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Trần Thị Bích Thái cho biết: đợt này phường có 803 đối tượng được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ. Trong đó, có 367 đối tượng bảo trợ xã hội, 283 người có công và 163 người thuộc 61 hộ nghèo, cận nghèo trong quận. Đến 10 giờ sáng, phường đã chi trả được 70% số người được thụ hưởng, số còn lại phường phấn đấu chi trả xong ngay trong ngày 30-4. Để việc chi trả được thuận tiện, những trường hợp người cao tuổi, khó khăn khi di chuyển, chúng tôi đã nhờ các bác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ nhận giúp và chuyển đến tận tay các đối tượng. Các hộ nghèo, cận nghèo cũng được nhận thêm 5 kg gạo dịp này.
Theo Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Đống Đa Nguyễn Đình Tiên, căn cứ vào kết quả rà soát bước đầu các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội trên địa bàn quận, gồm: 3.400 người có công; đối tượng bảo trợ xã hội 3.586 người; số hộ nghèo 259 hộ, với 629 nhân khẩu được hỗ trợ; số hộ cận nghèo 233 hộ, với 596 nhân khẩu được hỗ trợ. Ngay trong tối 29-4, khi nguồn tiền về, các phường Ô Chợ Dừa, Trung Phụng, Nam Đồng, Quốc Tử Giám, Kim Liên đã tổ chức chi trả ngay đến người dân.
Cũng trong sáng 30-4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã nhanh chóng tổ chức chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội. Toàn phường có 94 trường hợp người có công, 160 trường hợp là đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi, người khuyết tật được nhận hỗ trợ đợt này. Chủ tịch UBND phường Nhật Tân Phạm Thế Vinh cho biết: “Phường phấn đấu hoàn thành trao trả 100% các trường hợp trong diện được nhận gói an sinh xã hội ngay trong sáng 30-4. Chúng tôi cũng chuẩn bị các phương án, những trường hợp nào không thể ra phường nhận, UBND phường sẽ cử cán bộ chuyên môn cùng với Hội Chữ Thập đỏ, Đoàn Thanh niên chuyển trực tiếp đến từng gia đình một cách nhanh chóng và kịp thời”.
Cán bộ phường Nhật Tân chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.
Vui mừng khi nhận được gói hỗ trợ, ông Hà Mạnh Tùng, ở cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ chia sẻ: Số tiền này trước mắt gia đình tôi sẽ làm một bữa tươi chào mừng ngày thống nhất đất nước. Tôi rất cảm ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng người dân những lúc khó khăn như thế này. Với một thương binh như tôi, số tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ là món quà tri ân đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất, bởi chính sách này đến với người dân trong giai đoạn khó khăn. Đó là động lực để các gia đình thêm vững tin vào cuộc sống.
Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Tây Hồ Dương Văn Trường cho biết, sau rà soát, tổng số người được hỗ trợ trong đợt này của quận có 2.782 người, với số tiền là hơn 4,1 tỷ đồng. Quận phấn đấu sẽ hoàn thành chi trả trong ngày 30-4.
Tại quận Ba Đình, từ sáng 30-4, tất cả các phường trên địa bàn quận đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội cho người dân. Chỉ mất chưa đầy 5 phút làm thủ tục, ông Lê Tự Thọ, thương binh ở tổ 9, phường Điện Biên đã nhận được số tiền 1,5 triệu đồng từ cán bộ phường. “Tôi rất xúc động trong lúc khó khăn được chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Tôi gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ quận, phường đã rất nhiệt tình, trách nhiệm, chi trả rất kịp thời”, ông Thọ xúc động chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Trung - Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho biết, ngay sau khi TP Hà Nội có quyết định 1757 hỗ trợ cho gia đình chính sách, người khó khăn vì dịch Covid-19, UBND phường đã thực hiện ngay các thủ tục cần thiết, lên danh sách và thông báo đến người dân thuộc diện hỗ trợ. Trên địa bàn phường, gói an sinh xã hội được chi trả đến 257 người có công với cách mạng và 99 đối tượng bảo trợ, hộ nghèo và cận nghèo tổng số tiền khoảng 550 triệu đồng.
Người dân nhận tiền hỗ trợ
Tai phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm), ngay từ 8 giờ sáng, nhiều người dân đã có mặt tại trụ sở UBND phường để lĩnh tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội. Theo Phó Chủ tịch phường Hàng Mã Phan Hồng Nhung cho biết, trên địa bàn phường có 123 người có công với cách mạng và 120 đối tượng bảo trợ, hộ nghèo và cận nghèo thuộc diện nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 360 triệu đồng. “Trong thời gian ngắn nhất, phường sẽ tiến hành phát tiền hỗ trợ tới tất cả các đối tượng. Với một số trường hợp không thể tự đi nhận được, cán bộ phường sẽ tiến hành mang đến tận nhà cho người dân”, bà Nhung chia sẻ.
Trong sáng nay, quận Hoàn Kiếm cũng thực hiện chi trả đến hơn 4.000 người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số kinh phí hơn 6 tỷ đồng.
Tại nhiều địa phương khác như các quận: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm việc chi trả chế độ hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng diễn ra đồng loạt từ sáng 30-4. Quá trình chi trả bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng người, đối tượng; tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch.
Dự kiến, trong ngày 30-4, TP Hà Nội sẽ hoàn thành việc chi trả cho khoảng 50% đối tượng thụ hưởng.
* Trước đó, ngày 29-4, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1757 QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của TP Hà Nội. Gần 415 nghìn người gồm các đối tượng: người có công với cách mạng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng), đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí là gần 506 tỷ đồng.