Kết quả giám định của Trung tâm Nghiên cứu địa chất đá quý thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam vừa xác định: mẫu giám định từ gốc cây cổ thụ hóa đá ở Gia Lai có độ tuổi 100 nghìn năm.
Đây là gốc cây cổ thụ hóa đá do ông Nguyễn Đình Hường và một số nghệ nhân ở Ayunpa, Gia Lai tìm thấy ở miệng núi lửa thuộc xã Chư Athai, huyện Ayunpa (Gia Lai) hồi đầu năm 2004.
Anh Nguyễn Trần Hanh - Phó giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa - Du lịch Gia Lai cho biết: Công ty đã mua gốc cây này gồm một phần gốc và hai phần ngọn. Chiều cao của cả ba đoạn hơn 8m, nặng hơn một tấn, riêng đường kính phần gốc khoảng 1m. Có thể đây là gốc cây cổ thụ hóa đá lớn nhất Việt Nam.
Hiện gốc cây này được đặt tại Công viên Đồng Xanh (thuộc công ty) nằm trên Quốc lộ 19, xã An Phú, TP Pleiku.