Gỡ khó để thực hiện dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn

NDO - Ngày 11/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp với các ngành và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn tiếp tục thực hiện dự án “Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn”.
0:00 / 0:00
0:00
Dự án “Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn” dang dở nên chậm hoàn trả mặt bằng đường phố khiến người dân đi lại khó khăn.
Dự án “Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn” dang dở nên chậm hoàn trả mặt bằng đường phố khiến người dân đi lại khó khăn.

Đây là dự án sử dụng tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch, với tổng mức đầu tư gần 13,6 triệu euro từ nguồn vốn ODA Đan Mạch và vốn đối ứng, do nhà thầu Suez (Đan Mạch) thực hiện. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý rác thải công suất 3.000m3/ngày, đêm cho đô thị Ba Đồn để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Khởi công từ tháng 9/2016, dự kiến thi công trong 36 tháng, dự án hoàn thành nhưng đến nay vẫn dang dở, gây nhiều bức xúc cho nhân dân.

Theo chủ đầu tư, đến ngày 15/10/2022 là thời điểm nhà thầu chính Suez thông báo chấm dứt hợp đồng vào, việc triển khai dự án được thực hiện đạt 67,2%. Trong đó, thi công trạm xử lý nước thải đạt 94%, tuyến ống áp lực đạt 69%, tuyến ống tự chảy đạt 56%; đã hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng ban đầu với chiều dài 2.400m và bàn giao cho đơn vị sử dụng quản lý. Giá trị đã thanh toán cho nhà thầu là hơn 5,9 triệu euro, tương đương khoảng 156,6 tỷ đồng, đạt 59% tổng vốn dự án.

Hiện số vốn còn lại của dự án là hơn 4,5 triệu euro, tương đương khoảng 119,3 tỷ đồng, bao gồm vốn ODA và vốn đối ứng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án. Hiện quá trình chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Suez vẫn chưa xong do việc đàm phán, cân đối tài chính mất nhiều thời gian trong khi nhà thầu thiếu hợp tác.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Mạnh Hùng đề nghị chủ đầu tư cần nhanh chóng điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án theo hướng sẽ chọn đơn vị trong nước thi công các hạng mục còn lại; đồng thời tiếp tục phối hợp với nhà thầu Suez triển khai các thủ tục chấm dứt hợp đồng. Các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp chủ đầu tư xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Không chỉ đình trệ thời gian dài do nhà thầu chính chấm dứt hợp đồng mà dự án “Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn” nằm trên địa giới hành chính của thị xã và đối tượng thụ hưởng là người dân thị xã nhưng bộ máy thực thi dự án thì do huyện Quảng Trạch quản lý. Nguyên nhân là do, khi xúc tiến và triển khai dự án, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn chưa chia tách, nên Ban Quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch nắm vai trò quản lý.

Đến nay, do không thay đổi bộ máy quản lý dự án sau chia tách địa giới hành chính nên hiện nay, tất cả các vướng mắc của dự án “Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn” đều được Ban Quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện để kiến nghị lên cấp trên. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn chỉ giữ vai trò phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ thi công dự án.

Chính sự “tréo ngoe” này khiến cho công tác quản lý, điều hành dự án phát sinh những vướng mắc, sự lòng vòng không đáng có dẫn tới làm giảm hiệu quả thực hiện dự án.