Giúp người lầm lỗi vươn lên

Từ nhiều năm nay, được sự quan tâm, khích lệ của các cấp, các ngành cùng bà con lối xóm, hàng nghìn người lầm lỗi tại tỉnh Ninh Thuận có thêm động lực để xóa đi mặc cảm, tự tin tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. Nhiều người trong số đó đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình tiêu biểu.

Cán bộ xã Tân Hải, huyện Ninh Hải thường xuyên thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Khưu Trường (thứ hai từ phải sang) ở thôn Gò Thao phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Cán bộ xã Tân Hải, huyện Ninh Hải thường xuyên thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Khưu Trường (thứ hai từ phải sang) ở thôn Gò Thao phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Rộng vòng tay đón "người chạy lại"

Mô hình "Vì lợi ích cộng đồng, đùm bọc, vươn lên" giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng tại phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm đang được các doanh nghiệp và người dân hưởng ứng tích cực.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quang Vũ cho biết, 31 người chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng được Ban chỉ đạo mô hình tiếp nhận, thăm hỏi và tạo điều kiện bằng cách hỗ trợ 100% lệ phí làm lại thủ tục nhập khẩu, làm chứng minh nhân dân. Phường còn đứng ra bảo lãnh để Ngân hàng Chính sách cho hàng chục người vay từ năm đến mười triệu đồng làm vốn, các khu phố đã bố trí mặt bằng để các hộ kinh doanh dọc các tuyến đường được phép khai thác vỉa hè nhưng không thu phí. Vận động các doanh nghiệp ủng hộ hơn 30 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ chị Bùi Thị Mây, hỗ trợ kinh phí học tập mỗi tháng 150 nghìn đồng cùng một suất học bổng trị giá hai triệu đồng cho con của chị Ngô Thị Bích Phương, hỗ trợ thường xuyên năm kg gạo/người/tháng... Nhờ đó, phần lớn người lầm lỗi đã ổn định đời sống.

Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải có bốn thôn, đời sống của người dân ở xứ đạo công giáo này trông vào sản xuất nông nghiệp, còn nhiều khó khăn. Cuối năm 2012, xã phát động và xây dựng mô hình "Nhân dân và cán bộ xã hết lòng vì người lầm lỗi" được người dân đồng thuận cao.

Tất cả 25 người mãn hạn tù về lại địa phương đều được Ban chỉ đạo mô hình, các ban, ngành, đoàn thể ân cần thăm hỏi. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn, người dân đã góp tiền xây hai căn nhà đại đoàn kết cho hai hộ Nguyễn Lân và Trần Văn Tấn ở thôn Hòn Thiên. Các Hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh đứng ra bảo lãnh, hỗ trợ cho Trần Thanh Kiệt, Nguyễn Khưu Trường, Trương Đình Ngân, Nguyễn Thái Anh, Trương Phi... vay từ bốn đến hai mươi triệu đồng để đầu tư sản xuất và giới thiệu việc làm cho 11 người. Hằng năm, xã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà vào dịp Tết cổ truyền. Tại các huyện Bác Ái, Ninh Sơn... cũng đã triển khai nhiều mô hình giúp người lầm lỗi vươn lên sống tốt, sống có ích.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Chính sách tỉnh, qua sự giới thiệu của các xã, phường, đơn vị đã giải ngân hơn 200 triệu đồng cho những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng vay đầu tư sản xuất, buôn bán nhỏ. Qua theo dõi, các đối tượng đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Lãnh đạo UBND phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm trao căn nhà tình thương, tặng hộ chị Bùi Thị Mây sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Vươn lên làm giàu chính đáng

Đến Công ty TNHH Nông sản Anh Trung do anh Võ Đại Nghĩa, sinh năm 1969 ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải thành lập, chúng tôi khá ngỡ ngàng trước sự phát triển kinh doanh của anh. Năm 2002, Nghĩa được tha tù trước thời hạn. Về lại địa phương, được Hội Phụ nữ cho vay hai triệu đồng và giới thiệu anh nhận chăn bò, dê cho một chủ trang trại. Để có thêm thu nhập, hằng ngày, anh tranh thủ góp nhặt phân bò và "đóng" vào từng bao cân nặng khoảng 25 kg mang bán cho các hộ nông dân trong làng. Một mình không đủ cung ứng, anh liên kết với bạn bè chăn bò tại các trang trại khác cùng nhặt và tập kết một chỗ để anh bán. Sau đó không lâu thì cung vượt cầu, anh lặn lội tìm các nhà vườn trồng cà-phê, rau quả ở tỉnh Lâm Đồng mời chào và bán được số lượng lớn phân bò trong nhiều năm.

Năm 2007, với số tiền tích cóp và được người thân hỗ trợ thêm, anh Nghĩa thành lập công ty chuyên kinh doanh nông sản, gồm: nho, táo, hành, tỏi, bắp, đậu, sắn lát khô. Anh Nghĩa đầu tư trước cho nông dân về giống, phân, thuốc, cam kết bao tiêu sản phẩm, nếu có rủi ro do khách quan, nông dân được xóa vốn đầu tư ban đầu từ 10 đến 40% và anh vẫn cấp thêm vốn không tính lãi để họ sản xuất mùa vụ kế tiếp. Đến nay, địa bàn kinh doanh của anh đã mở rộng từ Thừa Thiên - Huế đến Cà Mau và xuất khẩu hàng nghìn tấn nông sản sang các nước: In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Mỹ.

Công ty đã tạo việc làm ổn định cho 36 công nhân với mức lương từ ba đến sáu triệu đồng/người/tháng (trong đó có sáu "bạn tù" đang tái hòa nhập cộng đồng). Từ con số không, giờ đây, tổng vốn kinh doanh của công ty đã lên đến 12 tỷ đồng, mỗi năm lãi hơn 500 triệu đồng. Anh đã xây dựng nhà ở khang trang và tích lũy hơn 2,5 tỷ đồng. Từ năm 2011 đến nay, anh Nghĩa ủng hộ gần 200 triệu đồng vào các hoạt động xã hội, như: trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng quà, sách vở, quần áo cho học sinh ở các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Ninh Thuận cùng một số trường tiểu học tại tỉnh Trà Vinh.

Tại Hội nghị biểu dương các mô hình, cá nhân điển hình thực hiện tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức vào cuối tháng 7-2014, Công an tỉnh đã phát động và thành lập Quỹ "Tái hòa nhập cộng đồng", anh Võ Đại Nghĩa đã tự nguyện đóng góp 20 triệu đồng, với hình thức, hằng năm, sẽ giúp cho bốn người chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng được chính quyền xác nhận là tiến bộ được vay mỗi người năm triệu đồng/năm, không tính lãi.

Anh Đặng Văn Quang, sinh năm 1971 ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, không chỉ vươn lên làm giàu, mà còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, được nhiều người quý mến. Năm 2004, Quang được đặc xá trước thời hạn. Khởi nghiệp, anh nhận trông giữ xe và cung cấp nước ngọt cho những người đi tắm biển tại bãi biển Bình Sơn. Một năm sau, được bạn bè tư vấn, hai vợ chồng mở quán "cóc" bán hải sản tươi sống, thu nhập tăng dần. Hiện tại, anh đã mua hẳn một lô đất với giá 2,2 tỷ đồng làm mặt bằng kinh doanh, dư gần hai tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, anh tự xây dựng và thực hiện mô hình "Cùng giúp nhau vươn lên vì ngày mai tươi sáng", tạo việc làm ổn định cho 30 lao động, chủ yếu là sinh viên, bộ đội xuất ngũ và "bạn tù" với mức lương từ ba đến sáu triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2010 đến nay, nhiều lần anh được các cấp, các ngành tặng giấy khen vì có thành tích: tham gia truy bắt đối tượng cướp giật tài sản; có nhiều đóng góp trong việc phát triển du lịch, trong tháng cao điểm trấn áp tội phạm, lập lại trật tự - an toàn xã hội...

Trong số người đã tái hòa nhập cộng đồng thành công trong những năm qua, Đoàn Đình Phước, sinh năm 1966 ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, giờ là chủ doanh nghiệp Lộc Thọ, chuyên kinh doanh xây dựng các công trình dân dụng, mua bán vật liệu xây dựng, tạo việc làm cho 40 thanh niên với mức lương từ ba đến năm triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, anh Phước đóng góp mười triệu đồng vào quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học địa phương.

Giáo dục nâng cao nhận thức Từ năm 2002 đến nay, tỉnh Ninh Thuận có 2.695 người chấp hành xong án phạt tù. Thông qua 20 mô hình "Giúp người hoàn lương vươn lên", có 1.892 người được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận giáo dục, giúp đỡ và tạo việc làm ổn định. Số đối tượng tái phạm không nhiều. Trong thời gian qua, Công an tỉnh, Trại giam Sông Cái (Bộ Công an), Hội Luật gia phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, trang bị kiến thức về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý để giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, nhất là đối tượng trong độ tuổi thanh niên. Tỉnh Đoàn tổ chức Hội trại "Vì ngày mai tươi sáng", giao lưu, biểu dương các thanh niên hoàn lương tiêu biểu cùng với những phạm nhân đang học tập cải tạo tại Trại giam Công an tỉnh... Qua đó, nhiều phạm nhân đã nâng cao nhận thức, gạt bỏ tính ương ngạnh và phấn đấu học tập cải tạo tốt.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh, vấn đề mấu chốt là các cấp, các ngành chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và cảm hóa, để các đối tượng tự cảm nhận là xã hội không bỏ rơi mình mà luôn là chỗ dựa cho mình phấn đấu làm lại cuộc đời. Từ đó, họ sẽ tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Và khi đối tượng đã nâng cao nhận thức, thì việc hoàn lương và vươn lên trong cuộc sống chắc chắn sẽ đạt kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho biết: Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục để thành lập quỹ xã hội và triển khai đề án trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự nhân đạo, truyền thống bao dung, nhân ái của dân tộc đối với những người có quá khứ lầm lỗi. Tỉnh sẽ nhân rộng các mô hình hay để vừa giúp họ vươn lên trong cuộc sống, vừa là giải pháp quan trọng về giữ vững an ninh - trật tự ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm