Đêm nhạc đã thu hút sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, các ca sĩ Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Diệu Hiền, Lương Viết Quang, Trinh Uyên… cùng nhóm đồng ca Trường Đại học Sư phạm Huế, nhóm múa cơ sở tình thương Ưu Đàm (Thừa Thiên - Huế)… trình diễn nhiều tiết mục âm nhạc và múa đặc sắc, mang đem đến một bữa tiệc nghệ thuật độc đáo, được nhiều khán giả yêu thích, lưu luyến.
Bán đấu giá 10 bộ áo dài do trẻ em cơ sở tình thương Cô nhi viện Ưu Đàm làm nên.
Đặc biệt, một số tiết mục văn nghệ do chính các trẻ em mồ côi đến từ chùa Ưu Đàm biểu diễn, đã gây xúc động những người có mặt tại chương trình.
Theo ban tổ chức, hoạt động này nhằm tri ân những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phuc’s Fond, lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện; san sẻ với nỗi đau, thiệt thòi của những số phận kém may mắn; cùng nhau góp nhặt yêu thương để hồi sinh những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn.
Ông Nguyễn Quang Phục, người sáng lập Quỹ từ thiện Phuc’s Fond cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp, ủng hộ trong đêm nhạc và số tiền bán vé (từ 200 đến 400 nghìn đồng/vé) sẽ dành cho chương trình “Học bổng Phuc's Fond năm học 2015-2016” cho học sinh, sinh nghèo vượt khó học giỏi và mua bảo hiểm y tế cho các em học sinh nghèo hiếu học, cũng như chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn Thừa Thiên - Huế như mục tiêu của chương trình hướng đến là: "Giúp người để lan tỏa yêu thương".
Trao học bổng và xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tại đêm nhạc, ban tổ chức đã đấu giá năm bức tranh cùng 10 bộ áo dài do các họa sĩ tặng cùng các bạn tình nguyện viên của Phuc’s Fond và trẻ em mồ côi chùa Ưu Đàm làm; đồng thời đã trao mười suất học bổng, mỗi suất trị giá hai triệu đồng, gồm một chiếc xe đạp và 600 nghìn đồng tiền mặt dành cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Thừa Thiên - Huế.
* Quỹ từ thiện Phuc’s Fond do thầy giáo Nguyễn Quang Phục (52 tuổi, quê gốc ở Thừa Thiên - Huế, hiện đang sống và dạy học tại tại một trường đại học ở Na Uy) sáng lập vào năm 1991. Trong 24 năm hoạt động, Quỹ đã dành hơn 15 tỷ đồng, từ tiền túi của thầy Phục và sự đóng góp của kiều bào, các nhà hảo tâm, cho các chương trình từ thiện, như: trao học bổng, tiếp sức đến trường; hỗ trợ các cơ sở tình thương; giúp trẻ mồ côi; hỗ trợ khẩn cấp các hoàn cảnh éo le, cụ già neo đơn, không nơi nương tựa; “Chén cơm nghĩa tình” tại bệnh viện; trao quà đến người nghèo….