Giúp đồng bào biên giới thay đổi phương thức sản xuất

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: Đến nay, đã 38 năm kể từ khi Binh đoàn 15 chính thức được Bộ Quốc phòng giao thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Binh đoàn 15 gặt lúa giúp nông dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Cán bộ Binh đoàn 15 gặt lúa giúp nông dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình hình thành và phát triển, cán bộ, công nhân, người lao động Binh đoàn vừa bám sát nhiệm vụ, nỗ lực vượt qua khó khăn để về đích sớm nhất, vừa bám dân làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ và hướng dẫn người dân phát triển kinh tế gia đình. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa rẫy, ngày lễ-Tết của dân tộc, của quân đội đi qua là bấy nhiêu lần chúng tôi về với nhân dân để “chia ngọt, sẻ bùi”, góp phần củng cố tình quân dân thêm sâu nặng.

Ngoài lương và phụ cấp, người lao động tại các công ty của Binh đoàn 15 còn được khuyến khích và hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật trồng, cạo mủ cao-su... để phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện nhiều lao động có thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng, như gia đình anh Brao (Công ty 75), Ksor Găn (Công ty 72), Kpui Deo (Công ty 74) và Rơ Châm Đinh (Công ty 715)...

Binh đoàn còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng và đưa vào sinh hoạt có hiệu quả Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng; hỗ trợ gạo cho người dân vùng biên giới mùa giáp hạt; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số; phát động quyên góp ủng hộ quỹ “Trái tim cho em”, “Ngày vì người nghèo”, thăm, trao sách vở, sổ tiết kiệm tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cháu bị bệnh hiểm nghèo...

Gặp chúng tôi trong chuyến công tác đến thăm kiểm tra các thôn làng, đồng chí Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Các mô hình do Binh đoàn 15 phát động, thực hiện như: “Cây lúa nước trên núi”; “Nương lúa tái canh trên đất cao-su”; “Chung tay vì người nghèo”; “Tặng bò giống sinh sản”... và gần đây nhất là “Tết quân dân” rất ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, là dịp để quân và dân trên địa bàn nói chung vùng biên giới huyện Chư Prông nói riêng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó...

Đây cũng là những hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quân đội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chăm lo các gia đình chính sách, hộ dân nghèo; thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Có Bộ đội Binh đoàn 15 tiếp sức nên đời sống của bà con mình có bước phát triển mới.

Bà H’Lâm, già làng Krong, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai)

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 bộc bạch: Để giúp người dân vùng biên giới phát triển và ổn định cuộc sống, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã tập trung đầu tư, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Binh đoàn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công nhân, người lao động, ưu tiên cán bộ người dân tộc thiểu số địa phương; tổ chức sắp xếp lại vườn cây, đầu tư sản xuất và “chuyển đổi cây trồng, vật nuôi” theo hướng tập trung; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả cao, như: hũ gạo gắn kết; tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường; cây lúa xen canh…; góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng vùng biên giới phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Gặp chúng tôi từ đầu làng, bà H’Lâm, già làng Krong, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông (Gia Lai) xúc động nói: “Có Bộ đội Binh đoàn 15 tiếp sức nên đời sống của bà con mình có bước phát triển mới.

Có thể nói cái mới và thành công nhất của người Giơ Rai mình là bà con không những biết trồng, chăm sóc, thu hoạch cao-su, cà-phê, hồ tiêu… mà còn biết và thay đổi phương thức canh tác, sản xuất từ “chặt, đốt, chọc, tỉa”, du canh, du cư, họ đã chuyển sang nhận khoán vườn cây, cày xới đất làm vườn, chọn cây giống, bón phân, để tăng năng suất, tăng thu nhập. Binh đoàn 15 còn tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho hàng nghìn người lao động. Từ tay không đói nghèo, lạc hậu nay bà con ai cũng có cao-su, cà-phê, hồ tiêu... thu nhập cao”.