Giữ nguyên mức án đối với Nguyễn Xuân Nghĩa và đồng bọn phạm tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam"

Tại Hải Phòng, Tòa án Nhân dân tối cao vừa kết thúc phiên tòa phúc thẩm hình sự vụ án Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Y án sơ thẩm, Tòa tuyên phạt Nguyễn Xuân Nghĩa (sinh 1949) ở số 828, đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An (Hải Phòng) sáu năm tù; Nguyễn Văn Túc (sinh 1964) ở xã Ðông La, huyện Ðông Hưng (Thái Bình) bốn năm tù; Nguyễn Văn Tính (sinh 1942), phường Lãm Hà, quận Kiến An (Hải Phòng) ba năm sáu tháng tù; Nguyễn Mạnh Sơn (sinh 1943), ở số 268 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) ba năm sáu tháng tù; Ngô Quỳnh (sinh 1984), ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ba năm tù và Nguyễn Kim Nhàn (sinh 1949), ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) hai năm tù. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị phạt quản chế tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Sau phiên tòa sơ thẩm, tất cả sáu bị cáo đều làm đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tối cao xin được xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và mong giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hành quyền công tố khẳng định: Từ chỗ bất mãn cá nhân, Nguyễn Xuân Nghĩa và đồng bọn đã thực hiện các hành vi treo khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước tại hai cầu vượt Lạch Tray (Hải Phòng) và Lai Cách (Hải Dương); viết bài, tàng trữ, tán phát trên in-tơ-nét và báo chí phản động nước ngoài với nội dung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng; chống chính quyền nhân dân... Ðây là những hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội, cần phải xử lý nghiêm khắc. Các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo đã được phiên tòa sơ thẩm xem xét, cân nhắc đầy đủ và mức hình phạt áp dụng đối với từng bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội, phù hợp với pháp luật Việt Nam. Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo cũng như luật sư bào chữa không đưa ra tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt, vì thế lý do kháng cáo của các bị cáo là không có căn cứ để xem xét, giải quyết.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm