Trước đó, TAND thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt sáu bị cáo: Nguyễn Văn Ðài (SN 1969, trú tại khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 15 năm tù và phạt quản chế bị cáo Ðài 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Phạm Văn Trội (SN 1972, trú tại xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội) bảy năm tù, quản chế một năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Nguyễn Trung Tôn (SN 1972, trú tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Trương Minh Ðức (SN 1960, trú tại thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) cùng bị phạt 12 năm tù, quản chế ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Nguyễn Bắc Truyển (SN 1968, trú tại phường 4, quận 4, TP Hồ Chí Minh) 11 năm tù, quản chế ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Lê Thu Hà (SN 1982, trú tại phường Ðông Giang, TP Ðông Hà, tỉnh Quảng Trị) chín năm tù, quản chế hai năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Sau các phần xét hỏi, tranh luận và đối đáp tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, kháng cáo của các bị cáo Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Ðức cũng như quan điểm của các luật sư bào chữa là không có căn cứ và không được chấp nhận. Lời khai của các bị cáo trong vụ án trước sau thống nhất và phù hợp với các tài liệu đã thu thập được thể hiện: Các bị cáo Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Nguyễn Văn Ðài đều là các thành viên sáng lập ra tổ chức Hội Anh em dân chủ và do Nguyễn Văn Ðài là người khởi xướng, cầm đầu. Trên cơ sở cương lĩnh vắn tắt, Hội đã thực hiện hàng loạt các hành vi như: xây dựng cơ cấu tổ chức, thành lập và phân công nhiệm vụ cho các ban, tổ chức họp các hội viên vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần; có kế hoạch đào tạo hội viên, phát triển lực lượng, có nhiều hình thức tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; có quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài để vận động ủng hộ tài trợ kinh phí cho hội hoạt động...
Do đó, Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của các bị cáo Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Ðức và kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Phạm Văn Trội. Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo; tuyên bố các bị cáo Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Ðức phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
★ Ngày 4-6, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hủy hoại tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm" xảy ra tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) và kho xe tang vật của Công an TP Biên Hòa (Ðồng Nai).
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, tháng 12-2017, TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Ðặng Hoàng Thiện (26 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh), chủ mưu của các vụ khủng bố, mức án 16 năm tù. 15 bị cáo đồng phạm còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù (án treo) đến 14 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo Thiện cùng năm bị cáo khác có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Công an TP Biên Hòa gần 1,3 tỷ đồng do ném bom ga đốt cháy kho xe của đơn vị này. Tòa sơ thẩm nhận định mặc dù hậu quả thiệt hại về người chưa xảy ra nhưng hành vi, phương pháp, thủ đoạn của các bị cáo có nhiều khả năng gây thiệt hại cho nhiều người, hậu quả không thể lường trước được.
Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 5-6.