Tổ chức Dịch vụ Hệ thống Vòng quay Trái đất và Tham chiếu Quốc tế đã phải thực hiện việc điều chỉnh này để giúp cho các đồng hồ nguyên tử đồng bộ với sự thay đổi tốc độ vòng quay của Trái đất. Kể từ khi các đồng hồ nguyên tử, thường được dùng để tham chiếu thời gian, được giới thiệu năm 1972 tới nay, đã có hơn mười giây thời gian gia tăng được bổ sung vào hệ thống giờ chuẩn của thế giới.
Thông thường, các đồng hồ khi nhảy tới 23 giờ 59 phút 59 giây sẽ nhảy sang 0 giờ ngày hôm sau. Tuy nhiên, đêm ngày 30-6, sau khi được điều chỉnh bổ sung thêm 1 giây, các đồng hồ sẽ nhảy tới số 23 giờ 59 phút 60 giây trước khi nhảy sang 0 giờ ngày 1-7.
Một trong các website bị tác động bởi việc thay đổi giờ này là website chia sẻ liên kết nổi tiếng Reddit. Giây đồng hồ bổ sung đã khiến cho cơ sở dữ liệu mã nguồn mở Apache Cassandra chạy trên nền Java của website này bị trục trặc.
Còn Mozilla, tổ chức đứng sau trình duyệt web nối tiếng Firefox, thì cho biết giây đồng hồ bổ sung đã làm cho Hadoop, một nền tảng mã nguồn mở dùng Java khác của họ, bị ảnh hưởng. Ông Eric Ziegenhorn, một kỹ sư phần mềm nói: 'Trên các máy chủ chạy các ứng dụng java như Hadoop và ElasticSearch, các phần mềm java dường như không hoạt động. Chúng tôi tin rằng trục trặc này có liên quan tới giây đồng hồ mới được bổ sung đêm 30-6 bởi nó xảy ra vào đúng nửa đêm tính theo giờ GMT'.
Website đa phương tiện Gawker cũng xác nhận rằng họ cũng gặp các trục trặc có liên quan tới lỗi thời gian này. Giám đốc Công nghệ của Gawker nói: 'Website của chúng tôi không bị ngừng hoạt động 100%, nhưng các dịch vụ của chúng tôi đã trở nên rất thiếu ổn định trong khoảng 30 phút'. Ngoài ra, một số website nổi tiếng khác như StumbleUpon, Yelp, FourSquare, và LinkedIn cũng bị ảnh hưởng bởi giây đồng hồ bổ sung.
Thực ra việc một giây đồng hồ bổ sung gây ra trục trặc cho các website không phải là chưa từng được ai lường đến. Hồi tháng trước, ông Marco Marogiu, một kỹ sư hệ thống của Opera Software, trong một bài viết trên blog cũng đã nhắc tới một số nguyên nhân khiến cho các hệ thống ngừng hoạt động khi bất ngờ có một giây thời gian được bổ sung thêm và ông cũng đã miêu tả một biện pháp để tránh xảy ra trục trặc này.
Tháng 9-2011, Google cũng đã cho biết để đối phó với hiện tượng này, họ đã bổ sung dần từng milli giây vào các đồng hồ hệ thống của họ trước khi một giây được bổ sung chính thức vào hệ thống thời gian thế giới. Và như vậy, đến khi một giây được thêm vào hệ thống thời gian, các đồng hồ hệ thống của Google cũng đã được tính thêm 1 giây bổ sung. Toàn bộ các máy chủ của Google vẫn bảo đảm sự hoạt động bình thường của chúng mà không hề quan tâm tới giây đồng hồ mới được thêm vào.