Phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp bộ Hội Cựu chiến binh ở Đồng Tháp tích cực phát động, triển khai hiệu quả với nhiều mô hình hay. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh giàu nghị lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Giàu ý chí
Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vừa qua được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, là niềm tự hào của người dân nơi đây. Tự hào vì để được đón nhận danh hiệu này, người dân nơi đây luôn cho thấy sự đồng thuận, đồng lòng trong thi đua sản xuất, cùng nhau đóng góp sức người, sức của cho bộ mặt nông thôn ngày càng giàu đẹp. Trong sự đóng góp tích cực ấy, không thể không nhắc đến ý chí vươn lên, đồng thời thể hiện vai trò gương mẫu của các cựu chiến binh.
Chúng tôi được cán bộ ở xã Mỹ Đông đưa đi tham quan một số mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi do các cựu chiến binh thực hiện. Trước mắt chúng tôi là một cổng rào của ngôi nhà được trồng bằng cây xanh, chăm chút từ đôi bàn tay của người thương binh giàu nghị lực Trương Văn Dũng, sinh năm 1963, ngụ ấp 3, xã Mỹ Đông.
Trò chuyện với chúng tôi, chú Trương Văn Dũng bảo: Dù đã gần 40 năm nhưng chú vẫn nhớ như in những tháng ngày tham gia quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia.
Từ đầu năm 1982 đến năm 1984, chú Dũng bị thương mất chân trái tại chiến trường K. Năm 1985, chú xuất ngũ trở về địa phương với tỷ lệ thương tật 71%. Dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng được sự động viên của vợ và người thân, chú dần thích nghi với cuộc sống mới.
“Khi cưới vợ, tôi xác định bản thân mình tật nguyền, để cuộc sống ổn định thì phải cố gắng thích nghi và tích cực lao động sản xuất cho thật tốt. Sau này, thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, mình phải càng cố gắng hơn trong sản xuất, chăm chút nhà cửa sao cho sạch đẹp hơn”, chú Trương Văn Dũng chia sẻ.
![]() |
| Cựu chiến binh Trương Văn Dũng cắt tỉa cổng rào của gia đình góp phần xây dựng đường làng xanh đẹp (Ảnh: HỮU NGHĨA) |
Ở xã Mỹ Đông này, gần như ai cũng biết đến tinh thần vượt khó khi phải đi làm ruộng bằng một chân của thương binh Trương Văn Dũng. Từ vài công đất ruộng được nhà nước cấp và cha mẹ để lại, chú đã không ngừng tích cực tăng gia sản xuất. Đến nay, chú đã có hơn 1 héc-ta đất để trồng lúa, chăn nuôi và trồng vườn cây ăn trái. Xét thấy bản thân thương binh Trương Văn Dũng luôn có sự nỗ lực, thích nghi trong mọi điều kiện sống, các ngành, các hội ở địa phương cũng chung tay hỗ trợ để người thương binh tàn nhưng không phế này ổn định cuộc sống.
Với bản tính ham học hỏi, đam mê những mô hình mới, cách làm hiệu quả, nên mấy năm gần đây, chú Trương Văn Dũng đã đầu tư nuôi ếch giống trong mùng trên 2 công đất ruộng.
Để có được tiền mua thức ăn cho ếch, mua vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa và các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất, chú Dũng được ngân hàng và Hội Cựu chiến binh xã tích cực hỗ trợ.
Dẫn chúng tôi đi thăm ruộng lúa kết hợp với mô hình nuôi ếch giống khá quy mô và bài bản, mới cảm nhận được ý chí vươn lên của người bộ đội Cụ Hồ. “Xét thấy mình có ý chí làm ăn nhưng thiếu vốn sản xuất nên các ngành, các cấp quan tâm giúp đỡ”. Chú Trương Văn Dũng bộc bạch.
Tiếp thêm sức mạnh
Xã Mỹ Đông có khá nhiều mô hình kinh tế hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, trong đó có mô hình Hùn vốn gây quỹ hội của Hội Cựu chiến binh xã mang lại hiệu quả cao cho các gia đình chính sách. Mỗi vụ lúa, các cựu chiến binh hùn vốn từ 200 nghìn đến 400 nghìn đồng. Đến nay, số vốn lên đến hơn 400 triệu đồng. Các chi hội quản lý vốn để cho hội viên, phần lớn là gia đình chính sách vay với thời gian từ 6 đến 12 tháng để chăn nuôi cải thiện cuộc sống.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đông Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Hầu hết gia đình của các cựu chiến binh trong xã đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Các hội viên rất chịu khó trong làm ăn kinh tế, tích cực tham gia sản xuất. Mô hình hùn vốn đã giúp cho rất nhiều gia đình có được đồng vốn kịp thời mua con giống, thức ăn chăn nuôi… qua đó giúp các gia đình vươn lên khá giả”.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp xác định công tác giảm nghèo bền vững, sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên thoát nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của cựu chiến binh các cấp trong tỉnh. Do đó, Ban Chấp hành Hội đã chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra, giám sát công tác ủy thác, từ đó không có hội viên chiếm dụng, xâm tiêu, nợ quá hạn cũng giảm mạnh theo hàng năm.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn dành nhiều sự quan tâm đối với các hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA) |
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp Phan Hoàng Nam cho biết: Thời gian qua, Hội tích cực vận động hội viên phát triển các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, chăn nuôi, tạo điều kiện hỗ trợ giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, liên kết cung ứng nguyên liệu, nhiên liệu vật tư đầu vào… Qua đó, đã giúp hội viên hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung hiệu quả, nổi bật ở các huyện Lai Vung, Cao Lãnh, Tháp Mười, thành phố Hồng Ngự và một số chi hội của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh.
Từ năm 2017 đến nay, mô hình góp vốn xoay vòng phát triển kinh tế gia đình tại Đồng Tháp có 420 tổ, số tiền 16,72 tỷ đồng ở các chi hội để hùn vốn cất nhà kiên cố, mua sắm trang trí nội thất, sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ… hoạt động có hiệu quả phát triển mạnh ở các huyện Lấp Vò, Tháp Mười, Tam Nông, Châu Thành, Cao Lãnh.
“Phong trào cựu chiến binh giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, xóa nhà tạm cho cựu chiến binh đạt hiệu quả cao. Tổng số hộ nghèo đầu nhiệm kỳ 2017-2022 là 632 hộ, đã xóa nghèo 570 hộ, còn 62 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,36% so với tổng số hội viên. Tổng số nhà tạm năm 2017 là 1.102, đã xóa nhà tạm 100%”, ông Phan Hoàng Nam cho biết.
Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua diễn biến phức tạp, nhưng các cấp bộ Hội thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên cựu chiến binh. Việc thực hiện tốt phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" nêu cao ý chí, nghị lực, tự cường, vượt qua khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, đã từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
“Bằng nhiều biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều mô hình giúp nhau thoát nghèo bền vững, giúp cho hàng nghìn hộ cựu chiến binh thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Tình đồng chí, đồng đội trong chiến đấu được tiếp tục phát huy trong cuộc sống đời thường, góp phần củng cố và xây dựng Hội vững mạnh, phát triển không ngừng”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá.
Phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần giàu ý chí, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", mô hình "Cựu chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo. Phát động mỗi hội viên Cựu chiến binh biến những quyết tâm trong thời chiến thành những hành động thiết thực trong thời bình, đó là vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, chăm lo xây dựng quê hương "Đất sen hồng" giàu mạnh.

