Giáo sư, NSND Nguyễn Trọng Bằng được nhận Giải thưởng Hòa Bình quốc tế (UCC)

Ðầu năm 2005, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có tin vui mới: Giáo sư, NSND Nguyễn Trọng Bằng được nhận Giải thưởng Hòa Bình quốc tế của Hiệp hội liên kết văn hóa quốc tế có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ.

Giải thưởng là biểu tượng ghi nhận thành tựu hoạt động văn hóa và xã hội phụng sự mục đích hòa bình và cộng đồng. Kèm theo giải thưởng là một biểu trưng mang hình chim hòa bình đang bay và một nhành hoa ô-liu trên chất liệu gỗ quý (độc bản).

Giáo sư, NSND Nguyễn Trọng Bằng, sinh năm 1931 tại Cao Bằng, nguyên quán Gia Lâm, Hà Nội. Ông là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovski năm 1963. Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Bằng là một trong những nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam  và là người sáng lập Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội.

Ông nguyên là Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, hiện là Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban biên tập Âm nhạc của Hội đồng biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quốc gia biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng lý luận phê bình Văn học-Nghệ thuật T.Ư, Ủy viên Hội đồng thẩm định Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa-Thông tin, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và là đại biểu QH khóa X.

Ông sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc tiêu biểu ở nhiều thể loại: nhạc giao hưởng, ca khúc (thời kỳ kháng chiến), nhạc sân khấu, nhạc  phim.