Giao lưu văn hóa giữa Indonesia và Việt Nam

NDĐT - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Việt Nam trong năm 2015, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội tổ chức chương trình "Đêm giao lưu văn hóa Việt Nam - Indonesia" tại Hà Nội và lúc 20 giờ ngày 11-6 tại Nhà hát Thực nghiệm – Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Một trong những điệu múa truyền thống của người dân Bali, Indonesia.
Một trong những điệu múa truyền thống của người dân Bali, Indonesia.

Chương trình nhằm quảng bá nền văn hóa đa dạng của Indonesia tới người dân Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu con người và hiểu biết lẫn nhau giữa giữa hai quốc gia, cũng như chào mừng Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Đại sứ quán Indonesia và Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, đánh dấu hợp tác lâu dài và bền vững trên lĩnh vực giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Chương trình bao gồm một số tiết mục múa truyền thống của Indonesia và Việt Nam, do sinh viên trường múa của cả hai nước thực hiện. Các tiết mục bao gồm các điệu múa Potanu, do sinh viên ĐH Tadulako và sinh viên trường CĐ Múa Việt Nam biểu diễn, điệu Bada Roya, Nusantara, và Motaro.

Potanu là một điệu nhảy truyền thống của Donggala, một vị quan nhiếp chính ở Trung Sulawesi. Điệu nhảy này mô phỏng động tác dệt các tấm vải truyền thống của người Indonesia như Buya Sabe hay sarong Donggala. Bada Roya là điệu múa truyền thống của phụ nữ ở Tanah Kaili, Trung Sulawesi. Nusantara, điệu múa mô phỏng cuộc sống của những người đánh cá ở Indonesia, đặc biệt là vùng Trung Sulawesi – vùng đất nổi tiếng với những bãi biển đẹp và phong cảnh. Motaro, điệu nhảy của bộ lạc Pamona, sinh sống ở vùng Poso, vùng đất khép kín và những truyền thống được gìn giữ từ cổ xưa đến nay.

Phía Việt Nam tham gia hai điệu múa là “Cân bằng” và “Yếm đào ơi” do sinh viên trường CĐ Múa Việt Nam trình diễn.

Có thể bạn quan tâm