<p>Trước vòng 18 giải Ngoại hạng Anh</p>

Giáng sinh vui vẻ cho thành Manchester !

NDĐT- Hai đội bóng thành phố Manchester chiếm hai vị trí đầu bảng và bỏ khá xa các đội tốp dưới. Tuần lễ dịp Giáng sinh này, cả Man City và M.U đều gặp những đối thủ "dưới cơ", sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm ba điểm để khép lại năm 2011 với chức "vô địch" và "á quân" lượt đi.

Vòng đấu thứ 17, M.U đại thắng 5-0 ngay trên sân của Fulham. Không chỉ có ba điểm để tiếp tục bám sát Man City, các cầu thủ M.U như Nani, Rooney, Welbeck... cho thấy họ đang có được phong độ rất tốt vào thời điểm quan trọng nhất. Kể từ trận thua Man City cách đây hai tháng, M.U thắng liền 7/8 trận và chỉ còn kém đội đầu bảng hai điểm. Thành tích trên sân nhà của M.U cũng rất tốt : thắng 6/8 trận mùa này. Sau vài trận chỉ thắng tối thiểu 1-0, ba trận gần đây (có hai trận trên sân khách), M.U ghi được 11 bàn thắng và vòng đấu thứ 18 này, Wigan (xếp thứ 18) sẽ là một "chiếc bia" nữa để các cầu thủ M.U trút bàn thắng.

Vòng 18, Man City cũng gặp đối thủ dưới tầm – West Brom. Dù phải làm khách, nhưng Man City được đánh giá cao hơn hẳn. Không khó phán đoán ai là đội sẽ thắng trận này. Vòng 17, Man City thắng khá dễ dàng đội bóng "cứng đầu" Stoke City (xếp thứ 8) với tỷ số 3-0. Cùng bị loại khỏi Champions League, cả M.U và Man City đều dốc sức cho mặt trận trong nước và đây là thời điểm mà hai đội bóng thành Manchester tung sức, bứt tốc về phía trước. Đối thủ của Man City, West Brom là đội bóng khá kỳ lạ : ghi bàn ít thứ hai trong khi để thủng lưới nhiều thứ ba, nhưng lại có được vị trí đáng mơ ước của nhiều đội bóng - thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trận này, West Brom khó tránh khỏi bị thủng lưới, bởi Man City có hàng tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất với riêng S. Aguero đã có 13 bàn. Cầu thủ người Argentina sở hữu tốc độ chóng mặt và kỹ thuật cực kỳ khéo léo và sút bóng rất chính xác. S. Aguero có thể đe doạ và phá vỡ bất cứ hàng phòng ngự nào.

Đội bóng có khả năng bám đuổi Man City và M.U lúc này chính là Tottenham, chứ không phải là những cái tên quen thuộc như Chelsea hay Arsenal. Còn một trận chưa đá, nhưng Tottenham đã có 35 điểm (xếp thứ ba), hơn Chelsea hai điểm. Tuần này, Tottenham cũng không gặp đối thủ mạnh dù làm khách của đội Norwich (xếp thứ 9). Có thể đội bóng thành Luân Đôn này gặp khó khăn trước Norwich nhưng "cửa" thắng vẫn lớn hơn.

Hai đội bóng khác của Luân Đôn là Chelsea và Arsenal cùng được chơi trên sân nhà trước đối thủ tương đối nhẹ là Fulham và Wolverhampton. Vòng đấu trước, chính hai đội bóng thủ đô là Tottenham và Chelsea đã cầm chân nhau và nếu họ cùng thắng loạt trận vòng 18, trật tự trên bảng xếp hạng vẫn không thay đổi – các đội bóng thành Luân Đôn vẫn xếp dưới và thất thế trong cuộc đua giành chức vô địch so với hai đội bóng thành Manchester.

Có thể bạn quan tâm