Sáng 9/4, đội tuyển U15 nữ Việt Nam lên đường sang Australia với lực lượng gồm 18 vận động viên. Sau hành trình kéo dài khoảng 11 giờ, toàn đội đã tới thành phố Melbourne vào đêm cùng ngày, chính thức bước vào chương trình tập huấn và thi đấu quốc tế theo kế hoạch đã đề ra.
Theo Ban huấn luyện, chiều 10/4, đội sẽ tiến hành buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi và nhịp sinh hoạt tại địa phương. Nhiệt độ tại Melbourne hiện khoảng 17°C, điều kiện khí hậu mát mẻ được đánh giá thuận lợi cho quá trình tập luyện cũng như thích nghi của các cầu thủ trẻ.
Tại Australia, U15 nữ Việt Nam tham dự Giải CommBank Emerging Championships 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 15/4 tại Trung tâm Home of the Matildas (Bundoora, Melbourne). Đây là sân chơi phát triển tài năng trẻ uy tín của bóng đá Australia, quy tụ nhiều đội bóng trẻ chất lượng cùng các đội khách mời quốc tế.
Giải đấu thuộc hệ thống phát hiện và bồi dưỡng cầu thủ trẻ của bóng đá Australia, tạo môi trường thi đấu chuyên môn cao, giúp các cầu thủ trẻ được cọ xát với nhiều phong cách bóng đá khác nhau.
Việc tham dự giải không chỉ giúp U15 nữ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hoàn thiện kỹ năng chuyên môn mà còn góp phần tăng cường hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Australia trong công tác đào tạo, phát triển bóng đá nữ trẻ trong thời gian tới.
Danh sách đội tuyển U15 nữ Việt Nam tham dự Giải CommBank Emerging Championships 2026
Theo thông tin từ Ban huấn luyện, đội tuyển U15 nữ Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại Australia với lực lượng gồm 18 cầu thủ, được tuyển chọn từ nhiều trung tâm đào tạo bóng đá nữ trên cả nước.
Ở vị trí thủ môn, đội tuyển có hai gương mặt gồm: Hà Thị Kim Ngân (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) và Nguyễn Hồng Anh (Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất).
Danh sách các cầu thủ gồm: Nguyễn Quỳnh Lâm, Ma Thị Mai Trang, Trương Khánh Chi, Lê Thị Bảo Trâm, Bùi Thị Ngọc Lan, Vàng Thị Tâm (đều thuộc Trung tâm Thể thao thành tích cao – Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình); Nguyễn Thị Minh Hằng, Phạm Hà My (Than Khoáng sản Việt Nam); Vũ Hoàng Ngân Hà, Nguyễn Lê Khánh Đan (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Sơn La); Ma Ngọc Ánh (Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Thái Nguyên); Nguyễn Ngọc Như Ý, Nguyễn Kim Bình Nie Kdam (Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất); Trần Thảo Uyên, Trần Quỳnh Trang, Ngân Tường Vy (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội).
Đội tuyển do huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Mai Lan dẫn dắt.
Việc quy tụ lực lượng cầu thủ trẻ đến từ nhiều địa phương, trung tâm đào tạo giàu truyền thống cho thấy định hướng đầu tư bài bản của bóng đá nữ Việt Nam trong công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.