Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam

Giảm thuế nhập khẩu vàng sẽ hạn chế buôn lậu

Theo ông Hoàng Thế Ngữ, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, quyết định giảm thuế nhập khẩu vàng từ 3% xuống 1% vừa được ban hành sẽ góp phần hạn chế tình trạng buôn lậu và các cơn sốt vàng như đã xảy ra trong thời gian qua.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Ngữ cho biết việc giảm thuế nhập khẩu vàng sẽ làm cho giá vàng trong nước và thế giới gần nhau hơn, thị trường lưu thông tốt hơn.

Nhưng ông Ngữ cho rằng đây vẫn là mức thuế cao nhất trong khu vực. Ngoại trừ Hàn Quốc và Philippines, còn hầu hết các nước như Singapore, Thái-lan, Malaysia đều quy định thuế suất thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu là 0%.

Hiệp hội kinh doanh vàng đã kiến nghị Chính phủ giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0,5% và xuống 0% vào năm 2005. Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ xem xét giảm thuế một lần nữa vào năm 2006 khi Việt Nam hội nhập AFTA.

Giải thích về tình trạng cung không đủ cầu dẫn đến việc giá vàng tăng đột biến trong thời gian qua, ông Ngữ cho biết Việt Nam là nước chủ yếu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất, vì vậy biến động của giá vàng trên thị trường thế giới có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp vàng trong nước. Trong khi nguồn vàng nguyên liệu khai thác ở Việt Nam rất hạn chế, việc nhập vàng nguyên liệu lại mất khá nhiều thời gian, gây ra tình trạng khan hiếm vàng nguyên liệu trong nước, tạo điều kiện cho những kẻ đầu cơ, tích trữ lợi dụng làm ăn phi pháp.

Năm 2003, Việt Nam nhập khẩu gần 59 tấn vàng, nhưng chỉ có 10 tấn nhập theo quota do thuế nhập khẩu quá cao. Để kinh doanh có lãi, nhiều doanh nghiệp đã tìm cách nhập lậu vàng.

Có thể bạn quan tâm