Giảm tải áp lực cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Với quyết định thi ba môn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024, thầy, trò Hà Nội cùng thở phào khi những tháng ôn thi sắp tới sẽ không quá căng thẳng.
0:00 / 0:00
0:00
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại điểm thi Trường THCS Ðông Thái, quận Tây Hồ. (Ảnh DUY LINH)
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại điểm thi Trường THCS Ðông Thái, quận Tây Hồ. (Ảnh DUY LINH)

Cô giáo Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) cho biết, quyết định của thành phố rút từ bốn môn xuống còn ba môn thi phù hợp mong muốn của phụ huynh, học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. "Qua quá trình giảng dạy, nhà trường đều nhận được phản ánh từ đội ngũ giáo viên về chất lượng học tập của lứa học sinh lớp 9 năm nay có thấp hơn các khóa trước do bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 kéo dài trong các năm học trước. Việc học sinh chỉ phải thi ba môn trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới sẽ giúp các em giảm tải khối lượng môn học, tập trung tốt hơn cho các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ" - cô Chu Thị Xuân Hường chia sẻ.

Thạc sĩ Phạm Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (quận Ba Ðình) khẳng định, quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phương thức thi tuyển sinh lớp 10 với ba bài thi Toán, Văn và Ngoại ngữ mang tới niềm vui cho các bậc phụ huynh, các con học sinh và cả đội ngũ giáo viên. Trong thời điểm hiện tại, khi các trường đang tích cực chuẩn bị cho việc ôn tập kiểm tra giữa kỳ II, điều này sẽ giúp các trường chủ động có kế hoạch ôn tập hiệu quả, đồng thời, thời gian ôn tập còn lại của thầy, trò cuối cấp sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều.

Theo cô Phạm Thị Hương Giang, so với lứa học sinh sinh năm 2007, các em sinh năm 2008 cũng thiệt thòi không kém khi trải qua ba năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thời gian học trực tuyến kéo dài, tâm lý của nhiều học trò bị ảnh hưởng, khiến thầy, cô giáo và cha mẹ rất lo lắng trước áp lực của kỳ thi vào lớp 10 vốn rất cam go phía trước. "Dịch bệnh đã qua nhưng dư chấn thì vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, quyết định phương án thi vào lớp 10 chỉ gồm ba môn giúp giảm áp lực ở thầy, cô giáo, cha mẹ và các em học sinh. Quyết định của Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội còn là một quyết định thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia, tinh thần lắng nghe và phù hợp thực tiễn tình hình học tập của học sinh hiện nay - lứa học trò sẽ học chương trình phổ thông 2018 ở lớp 10" - cô Phạm Thị Hương Giang bày tỏ.

Chia sẻ về phương thức tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, kết quả thăm dò ý kiến dư luận về phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2023-2024 cho thấy hầu hết các thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh đều đề xuất phương án tổ chức thi ba môn. Cụ thể có 7.002/7.337 ý kiến đồng ý với phương án tổ chức thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sau khi rà soát, phân tích, đánh giá kết quả thăm dò ý kiến và với mục đích giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ các năm học trước, Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2023-2024 theo phương thức thi tuyển với ba môn nói trên. Ông Trần Thế Cương cho biết, trên cơ sở Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tờ trình của Sở về công tác tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm học 2023-2024, Sở sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, Sở sẽ sớm hướng dẫn các trường trực thuộc, các trung tâm giáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 theo đúng quy định pháp luật và thành phố. Sở cũng sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục lên kế hoạch cụ thể, tập trung ôn thi cho học sinh lớp 9, đồng hành với phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất cho các em ôn luyện kiến thức và có những lựa chọn phù hợp, tránh gây áp lực cho học sinh bởi kỳ vọng của người lớn. Bên cạnh đó, các trường học cũng sẽ được quán triệt về việc tiếp tục giáo dục toàn diện, tránh học lệch chỉ tập trung vào ba môn thi.

Số lượng học sinh lớp 9 năm học 2022-2023 của Hà Nội là hơn 100.000 học sinh. Hiện tại, thành phố có 237 trường THPT, trong đó có 121 trường công lập. So với năm học trước, Hà Nội đã tăng 11 trường. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 10, 11/6. Chủ trương của ngành giáo dục đối với kỳ thi này là không gây quá tải cho học sinh, đề thi không đánh đố, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.