Giải vô địch Taekwondo toàn quốc: Hà Nội dẫn đầu 

Sau hai ngày thi đấu, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Sóc Trăng với 1 HCV, 1 HCĐ.

Tối 8-9, giải đã diễn ra chung kết các hạng cân đối kháng: -54kg, -58kg và -62kg nam; -47kg, -51kg và -55kg nữ. Và các trận đấu diễn ra quyết liệt với sự tham dự của các võ sĩ mạnh.

Hạng cân dưới 62 kg, Nguyễn Quốc Huân đã không thể vượt qua HCB SEA Games 22, Vũ Anh Tuấn ở bàn thắng vàng trong trận chung kết, sau khi hòa nhau 6-6 qua 3 hiệp thi đấu chính. Tuy vậy, trận đấu này đã gây tranh cãi quyết liệt, vì theo một góc nhìn khác thì đòn đá của Quốc Huân cũng được thực hiện cùng lúc với đòn đá của Anh Tuấn trong hiệp đấu phụ. Nhưng quyết định cuối cùng của trọng tài đã được bảo vệ vì chiến thắng của Anh Tuấn vẫn là xứng đáng.

Hạng cân dưới 47kg nữ, võ sĩ từng 3 lần giành HCV SEA Games Nguyễn Thị Huyền Diệu (TP Hồ Chí Minh), khá dễ dàng vượt qua Hồng Thuận (Cần Thơ, 5-1), Mai Trinh (Đà Nẵng, 11-4), Thanh Thuận (Phú Yên, 7-1) để lọt vào chung kết với HCĐ giải trẻ châu Á 2003 Nguyễn Thị Bích Ngọc. Với sự tiến bộ nhanh chóng trong thời gian gần nay, võ sĩ đàn em Bích Ngọc đã bất ngờ vượt lên đàn chị của mình khi liên tiếp dẫn điểm (1-2, 2-2, 3-2, 3-3). Kết thúc cả 3 hiệp, với tỷ số hòa 3-3, cả 2 phải bước vào thi đấu hiệp phụ tranh chấp "bàn thắng vàng". Và phải đến lúc này, với kinh nghiệm và bản lĩnh dạn dày của mình, Huyền Diệu mới giành được thắng lợi chung cuộc.

Tấm HCV thứ 2 trong ngày thi đấu này của đoàn TP Hồ Chí Minh thuộc về võ sĩ Lê Huỳnh Châu (-54kg), sau khi thắng liên tiếp VĐV Khánh Hòa, Bình Thuận, Sóc Trăng và thắng luôn HCV Đông Nam Á, Doãn Minh Đăng ở trận chung kết với tỷ số cách biệt 10-4,.

Hạng cân -58 kg, HCĐ thế giới 2005, Đinh Thành Long (Hà Nội) thắng võ sĩ Bình Dương để giành HCV hạng cân này.

Hạng -51kg nữ, tuyển thủ quốc gia, Đỗ Thị Bích Hạnh đã mang về cho đoàn Hà Nội tấm HCV thứ 4 tại giải.

Hạng cân dưới 55kg, Lê Thị Thu Nguyệt (Sóc Trăng), với phong độ thi đấu ổn định, đã giành được HCV.

Sau hai ngày thi đấu, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Sóc Trăng với 1 HCV, 1 HCĐ.

Ngày 9-9, giải tiếp tục diễn ra nội dung đối kháng nam, nữ.

Có thể bạn quan tâm