Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia-CJ 2022

NDO - Chiều 5/7, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục-Thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp nhà tài trợ - Tập đoàn CJ Hàn Quốc chính thức giới thiệu Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia-CJ 2022.
Ban Tổ chức giới thiệu Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia-CJ 2022.
Ban Tổ chức giới thiệu Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia-CJ 2022.

Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia-CJ 2022 thi đấu từ ngày tới 14/7, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh, thu hút hơn 1.000 vận động viên, cán bộ, huấn luyện viên của 43 đơn vị tỉnh, thành phố, các ngành trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài ở ba lứa tuổi 12-14, 15-17 và 18-20. Trong đó, riêng hai lứa tuổi 15-17 và 18-20 sẽ áp dụng hình thức tính điềm bằng giáp điện tử tương tự các giải đấu quốc tế hiện hành để giúp các vận động viên được cọ sát gần, quen với điều kiện thi đấu tiêu chuẩn.

Được biết, nhiều tuyển thủ quốc gia như Phạm Ngọc Châm (Huy chương Bạc hạng 57kg nữ, sinh năm 2003), Trần Nguyễn Anh Ngân (73kg nữ, sinh năm 2004), Hoàng Thanh Long ở lứa tuổi 18-20 sẽ thi đấu. Đây là cơ hội tuyển chọn vận động viên xuất sắc, nổi bật để tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các sự kiện như giải trẻ thế giới tại Bulgaria, vào cuối tháng 7 và giải trẻ châu Á, vào đầu tháng 8/2022, tại TP Hồ Chí Minh cũng như đội tuyển quốc gia.

Ông Vũ Anh Tuấn, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia cho biết, đây là cơ hội để các vận động viên tiếp tục làm quen với bộ luật thi đấu mới, vừa được Liên đoàn Taekwondo Quốc tế áp dụng ở giải Vô địch châu Á hồi tháng 6.

Trong giai đoạn 2020-2021 vừa qua, dù ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Takewondo Việt Nam vẫn tập trung khép kín và đạt một số thành tích ấn tượng. Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền giành quyền tranh tài tại Olympic Tokyo 2020, đưa Việt Nam trở lại đấu trường lớn nhất thế giới sau gần 10 năm vắng bóng.

Tại SEA Games 31 trên sân nhà tháng 5/2022 vừa qua, đội tuyển Taekwondo quốc gia giành 9 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng dể dẫn đầu toàn đoàn.

Taekwondo Việt Nam hướng tới các giải đấu quốc tế trong thời gian tới như hệ thống World Grand Prix từ nay tới cuối năm và chuẩn bị lực lương tham dự SEA Games 32 (Campuchia) và vòng loại Olympic Paris 2024...