Meps ước tính sản lượng thép thô thế giới năm 2006 đạt 1.237 triệu tấn, tăng so với mức 1.129,3 triệu tấn năm 2005, trong khi tiêu thụ đạt 1.121 triệu tấn, tăng 9% so với mức 1.029 triệu tấn năm 2005. Trong năm 2007, tiêu thụ thép của toàn cầu dự đoán tăng 5% so với năm 2006, lên đạt 1.179 triệu tấn.
Trong sáu tháng tới, dự kiến tồn kho thép thế giới sẽ giảm dần, các nhà máy cũng thực hiện ngừng sản xuất một thời gian để bảo dưỡng, xong sức mua của người tiêu dùng cũng sẽ giảm xuống. Thị trường thép xây dựng của Mỹ hiện đang vào mùa đình trệ, nhu cầu xây dựng giảm. Kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới sắp tới gần tại châu Âu và Bắc Mỹ và tết nguyên đán tại châu Á sẽ bắt đầu vào giữa tháng 2. Đây là thời kỳ nhu cầu yếu nhất.
MEPS dự báo, sản lượng sắt thép sẽ tiếp tục tăng vững trong vài năm tới, sau khi tăng trung bình 6,6%/năm trong suốt 7 năm qua. Châu Á vẫn duy trì vị trí là thị trường sản xuất thép chủ chốt của thế giới khi sản lượng mặt hàng này ước tăng trên 53% trong năm 2006 so với mức cuối thập kỷ trước và dự báo tăng thêm 58% từ nay tới 2010. Sản lượng thép châu Á năm 2006 tăng gần 13%, đạt 600 triệu tấn trong khi sản lượng sắt lò nung ước đạt hơn 551 triệu tấn, tăng 74 triệu tấn. Đóng góp phần lớn vào sự gia tăng này là những nước có sử dụng quy trình chế biến thép lò nung/ôxi, đặc biệt là Trung Quốc.
Sản lượng thép và sắt lò nung của EU (EU-25) nước thành viên Liên minh Châu Âu năm 2006 dự đoán lần lượt đạt 199 triệu tấn và 111 triệu tấn, tăng tương ứng 12,3 triệu tấn và 4,8 triệu tấn so với năm 2005 (trong đó, riêng sản lượng thép của EU-15 năm 2006 tăng khoảng 9 triệu tấn so với năm 2005). Theo MEPS, trong năm 2007, nhu cầu tiêu thụ thép thực tế của EU giảm xuống và các thương nhân sẽ bắt đầu tiến hành cắt giảm kho dự trữ thép nhằm phù hợp với mức tiêu thụ thực tế của thị trường. Sản lượng thép thô của Tây Âu (không tính EU) năm 2006 dự tính đạt gần 36 triệu tấn, tăng 3,6 triệu tấn (11%) so với năm ngoái. Ngành thép Thổ Nhĩ kỳ sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc đáp ứng cả nhu cầu từ thị trường trong và ngoài nước. Sản lượng thép của khu vực CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập) năm 2006 dự đoán đạt trên 120 triệu tấn, tăng 7,1% so với năm 2005.
Năm 2006, sản lượng thép của khu vực Bắc Mỹ ước đạt gần 134 triệu tấn, tăng so với mức 127 triệu tấn năm ngoái. Nhu cầu tiêu thụ nội địa tại thị trường này năm 2006 dự đoán tăng gần 20 triệu tấn. Mặc dù sản xuất thép của Brazil có suy yếu trong nửa đầu năm 2006, nhưng nhờ sản lượng thép của các nước khác vẫn tăng vững, sản lượng thép của Nam Mỹ năm nay dự đoán đạt 45,7 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm ngoái.
Trên thị trường trong nước, vì đang mùa xây dựng và do hậu quả của mấy cơn bão lớn, giá thép xây dựng gần đây đã tăng lên khoảng 8.600 – 8.700 đồng/kg, thêm gần 1.000 đồng/kg so với một tháng trước đây. Tuy nhiên, thép nội địa đang bị cạnh tranh quyết liệt và chịu tác động của thép Trung Quốc và thép Philippines nhập khẩu với giá rẻ tràn ngập thị trường, nên ít có cơ hội giá sẽ tăng hơn nữa, vì nếu giá tăng lên, thép Trung Quốc sẽ có cơ hội tràn vào Việt Nam nhiều hơn cạnh tranh với các sản phẩm trong nước. Mặt khác, các doanh nghiệp đang phải cạnh tranh với nhau rất mạnh. Những doanh nghiệp tự chủ được một phần phôi thép sản xuất trong nước có giá bán thấp hơn doanh nghiệp phải nhập khẩu 100% phôi, vì vậy hai loại doanh nghiệp này đang phải cạnh tranh với nhau rất mạnh. Trong khi đó, giá phôi thép đang có xu hướng tăng, giá phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc hiện đã tăng lên 420 USD/tấn, tăng gần 30 USD/tấn so với tháng trước, và dự báo thời gian tới giá phôi có thể đạt tới 440 USD/tấn. Với mức giá này, các doanh nghiệp thép sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, ít có khả năng giá thép xây dựng sẽ tăng cao trong thời gian tới vì các doanh nghiệp trong nước sẽ duy trì mức sản lượng. Bên cạnh đó còn có sự điều tiết giá cả của Chính phủ.
Dự báo giá thép thế giới sẽ giảm nhẹ từ nay tới giữa 2007. Giá thép nội sẽ vững ở mức hiện nay ít nhất trong vài tháng tới bởi giá phôi thép cao và nhu cầu vững trong mùa khô.