Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè của học sinh, nắm bắt được nhu cầu cần một đơn vị, tổ chức quản lý con trong dịp hè của nhiều phụ huynh, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo các chương trình trại hè dưới hình thức "Học kỳ Công an", "Học kỳ Quân đội"... có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện là thời điểm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế năm 2023, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Lợi dụng tháng cao điểm quyết toán thuế, đã xuất hiện tình trạng đối tượng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo người dân.
Ngày 23/1, Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa ký văn bản gửi các đơn vị, ban ngành, địa phương trong tỉnh về việc thông báo tình trạng sử dụng điện thoại mạo danh lãnh đạo địa phương.
Có thể nói, càng vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu chi tiêu và mua sắm của người dân càng tăng cao. Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo cũng thực hiện nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của người dân.
Rất nhiều người sẽ sửng sốt, giật mình khi đọc được con số nêu trong báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam năm 2023 do Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và Dự án xã hội chống lừa đảo phối hợp công bố.
Hãng hàng không Vietnam Airlines khẳng định, hãng không tổ chức hay phối hợp tổ chức các chương trình trả hoa hồng cho cá nhân để tăng lượng tương tác của hãng dưới mọi hình thức.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) khẳng định không cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty quản lý quỹ là Công ty TNHH Quỹ đầu tư Almat Việt Nam và không cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư Almat Việt Nam.
Bị cáo Hưng chủ động gọi điện thoại cho ông Lương Thế Hiển và giả mạo là "Tuấn, cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội" hẹn gặp ông Hiển để làm việc.
5 cán bộ xã của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến một vụ án giả mạo trong công tác.
Các đối tượng tạo trang web có giao diện gần giống trang web của cơ quan, doanh nghiệp để người dùng nhầm tưởng là trang web của đơn vị cung cấp. Sau đó, các đối tượng sử dụng tin nhắn yêu cầu người dùng phải truy cập vào liên kết giả mạo, khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và từ đó thực hiện hành vi đánh cắp, chiếm đoạt thông tin dữ liệu người dùng, lừa đảo.
Ngày 5/7, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phát hiện, tạm giữ và bàn giao 1 đối tượng sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân giả.
Mới đây, hãng hàng không Vietnam Airlines đã phát hiện một số trang mạng xã hội sử dụng trái phép hình ảnh của hãng để quảng bá và bán các chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không.
Ngày 20/4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Chu Sâm (49 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty cổ phần thương mai dịch vụ Kim Thủy Lâm (gọi tắt là Công ty Kim Thủy Lâm), ngụ phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, có hiện tượng một số đối tượng giả danh cán bộ thuế cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Để tránh tình trạng trên, Tổng cục Thuế thông báo cho người nộp thuế danh sách ứng dụng chính thống và các thông tin liên lạc cần thiết.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi trên không gian mạng nhằm đánh lừa các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác trước những đường link lạ vì nếu kích vào rất dễ trở thành nạn nhân của tin tặc và bị chiếm đoạt thành công tiền trong tài khoản ngân hàng.
Lực lượng an ninh mạng đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và bà Dương Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng về tội Giả mạo trong công tác theo quy định tại khoản 2, Điều 359 Bộ luật hình sự.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên Phòng Tài vụ của nhà trường gửi tin nhắn đến phụ huynh học sinh đề nghị đóng tiền đầu năm học cho nhà trường qua tài khoản cá nhân.
Nguyễn Quốc Huy đã sử dụng tài khoản facebook, dùng ảnh đại diện là cán bộ Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) với mục đích để đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật nhằm đe dọa người khác.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khẳng định, website chính thức của Sở có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và Sở không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.
Trong báo cáo nhanh về sự việc này vào sáng 27/12, Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam (Bệnh Viện FV) khẳng định, Bệnh viện không cấp “Giấy xác nhận dương tính với Covid-19 bằng kỹ thuật PCR” mà chỉ cấp “Giấy xác nhận âm tính với Covid-19 bằng kỹ thuật PCR”.
Chiều 20/9, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Lê Văn Kiên cho hay, văn bản được lan truyền trên mạng xã hội được cho là chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng về phòng, chống dịch Covid-19 là thông tin giả mạo, đề nghị người dân không lan truyền.
Chiều 26/7, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thông báo trên thị trường đang xuất hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu đỏ) và Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu xanh) có công dụng kháng Covid-19 là giả mạo.
Trung tâm xử lý Tin giả Việt Nam (VAFC), ngày 2-6, cho biết, fanpage trên Facebook có tên gọi “Ban Tuyên giáo Trung ương” (trong ảnh) giả mạo là fanpage của Ban Tuyên giáo Trung ương.