Giá hàng hóa, dịch vụ tại Hà Nội tăng cao trong dịp Tết

Phiên chợ ngày 30 Tết hối hả, nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều tối. Các bà nội trợ ai cũng tất bật đi mua sắm thực phẩm để chuẩn bị cho mâm cỗ tất niên và dự trữ cho cả kỳ nghỉ Tết. Sức mua và giá các loại thực phẩm tươi sống đều tăng cao. Tại chợ Châu Long (quận Ba Ðình), giá gà trống thiến đã mổ sẵn là 130 nghìn đồng/kg, gà trống hoa cúng giao thừa là 120 nghìn đồng/kg, tăng gấp rưỡi so với ngày thường... Thịt mông bò tăng gần gấp đôi, giá từ 140 đến 150 nghìn đồng/kg.

Chủ các cửa hàng kinh doanh thịt lợn cho biết: Thịt nạc vai, sườn, chân giò, tai, lưỡi lợn là những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp này để chế biến các món ăn truyền thống như nem, măng, giò xào... Mỗi kg thịt đều tăng từ 15 đến 20 nghìn đồng mà hàng vẫn bán chạy như tôm tươi. Thời tiết lạnh kéo dài cũng khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm nhiều hơn, thực phẩm bảo quản được lâu hơn. Ðó cũng là lý do để nhiều bà nội trợ "thoáng" hơn trong việc mua sắm thực phẩm Tết. Mặc dù giá giò xào, giò lụa, giò bò phổ biến trên thị trường là 100 nghìn  đồng/kg.  Giò  gà  thì giácao hơn, đến 120 nghìn đồng/kg, nhưng các cửa hàng bán giò chả có uy tín ở Hà Nội luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Ngày 29 Tết, khách mua hàng tại cửa hàng giò chả Quốc Hương xếp hàng dài đến tận ngã tư phố Hàng Bông-Hàng Trống, mà mỗi người chỉ được mua với số lượng rất hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ bia và nước giải khát giảm hẳn so với mọi năm do thời tiết lạnh vào dịp Tết, các loại rượu như Vodka Hà Nội, rượu vang Ðà Lạt, vang Pháp lại rất đắt hàng. 

Ngày Tết, ngoài việc mua sắm thực phẩm, các bà nội trợ lựa chọn nhiều loại hoa quả để bày mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên. Những loại quả như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung... gợi đến sự no đủ, sung túc, hoặc những quả có mầu sắc đẹp, rực rỡ, tượng trưng cho ngũ hành như chuối, bưởi, cam, quýt, táo, ớt, hồng xiêm... giá cao hơn mọi khi từ 10 đến 15%. Nhu cầu rau xanh của mọi người cũng nhiều hơn trong ngày Tết, mỗi kg rau các loại đắt thêm vài ba nghìn đồng.

Ngày cuối năm, phần lớn những hàng quán, dịch vụ đã đóng cửa nghỉ Tết, nhưng có một số dịch vụ như cắt tóc, đánh giày, rửa xe, dịch vụ làm đẹp cho chị em... rất đông khách. Giá rửa xe máy tăng gấp đôi so với ngày thường, từ 15 nghìn đến 20 nghìn đồng/xe. Giá cao nhưng khách hàng cũng chẳng ai mặc cả, vì cửa hàng nhận rửa là may lắm rồi, các cửa hàng uốn tóc, gội đầu mở cửa phục vụ khách đến tận 7 - 8 giờ tối ngày 30 Tết.

Thời tiết Hà Nội rét đậm trong ba ngày Tết, trong khi nhu cầu đi lại thăm hỏi, chúc Tết của người dân tăng cao, khiến cho các hãng ta-xi luôn trong tình trạng hết xe phục vụ. Vì thế, xe buýt trở thành phương tiện thuận tiện để đi du xuân, nhất là người già. Tết năm nay, các quán ăn bình dân mở cửa bán hàng sớm hơn. Một số hàng ăn ở khu vực hè phố Ngõ Gạch, Mã Mây còn bán hàng suốt đêm giao thừa.

Từ ngày mồng hai, mồng ba Tết, hàng quán ăn lại càng nhiều hơn, phục vụ những thực khách đã quá ngán bánh chưng, giò chả canh măng. Nhiều quán ngày thường bán phở, bún ngan, bún gà nay đều chuyển sang bán bún ốc, bún riêu hoặc bánh đa cua. Ðầu phố Ðê La Thành các quán ăn đã mở cửa từ sớm, khách vào khá đông. Trên vỉa hè các phố như Hàng Gà, Hàng Ðiếu, Hàng Lược, Cầu Gỗ, Cửa Nam, Quán Thánh... đông chật thực khách ghé vào ăn quà. Trung bình mỗi tô bún giá 20 nghìn đồng, tăng gần gấp rưỡi so với ngày thường.

Tăng giá "vô tội vạ" nhất trong dịp Tết là giá trông giữ xe máy. Mặc dù mới đây, UBND thành phố Hà Nội có quy định giá trông giữ xe máy trên địa bàn Hà Nội là hai nghìn đồng/lần gửi xe, nhưng tối giao thừa, chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và các địa điểm lý tưởng để xem pháo hoa ở khu vực trung tâm thành phố, nhiều bãi trông giữ xe vẫn mặc nhiên thu 20 nghìn/xe máy dạng xe số, các xe tay ga giá đắt gấp đôi, người gửi phải trả tới 40 nghìn đồng, cao gấp mấy chục lần so với quy định của thành phố. Ngay sáng mồng 3 Tết (9-2), các điểm trông giữ xe trước cửa công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ cũng thu tới mười nghìn đồng/xe máy. Tình trạng này năm nào cũng xảy ra, nhưng không hiểu vì sao lực lượng chức năng của thành phố không xử lý dứt điểm, gây bức xúc cho người dân.

Khác với các năm trước ngày 30 Tết năm nay  thực phẩm, hoa quả tươi trên thị trường TP Hồ Chí Minh vẫn còn khá nhiều với giá vừa phải. Theo đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Tết năm nay với sự chỉ đạo thống nhất của thành phố, thương nghiệp quốc doanh, thương nghiệp tập thể phối hợp chặt chẽ với các siêu thị thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thống nhất bán ra với giá thấp hơn thị trường 10 - 15%. Riêng Vissan và Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn hạ giá thịt lợn ba lần trong tuần cao điểm Tết, buộc các sạp bán lẻ cũng phải giảm giá.

Tám giờ sáng 30 Tết, chúng tôi có mặt tại công viên Lê Văn Tám (quận 3), chủ một quầy hàng hoa cho biết, năm nay có nhiều cơn mưa trái mùa, nắng sớm nên mai rụng lá và ra hoa sớm, các loại hồng lai đào của Ðài Loan, hồng Ðà Lạt, hoa cúc Santini, hoa lan, cá cảnh các loại lại khá "ăn khách". Tại siêu thị CoopMart Nguyễn Ðình Chiểu lúc 9 giờ sáng 30 Tết, khách hàng mua bánh tét, bánh chưng, thực phẩm, rượu, bánh kẹo, bia, nước giải khát khá đông....

Chị Mai Thị Huệ, công nhân Nhà máy thuốc lá Sài Gòn, cho biết, năm nay, nhà máy lo cho công nhân đầy đủ nên chị chỉ mua thêm thịt về kho nước dừa, bánh chưng, củ kiệu, bánh kẹo. Giám đốc Siêu thị CoopMart Nguyễn Ðình Chiểu cho biết: Từ ngày 23 Âm lịch, siêu thị bán ra mỗi ngày từ bốn đến năm tỷ đồng hàng hóa các loại. Ở các chợ bán lẻ như Ða Kao, Bến Thành, Tân Ðịnh (quận 1), Bà Chiểu (Bình Thạnh), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), An Ðông (quận 5) các loại mứt dừa, mứt dẻo, bí, hạt dưa, hướng dương, gừng... đều được các tiểu thương mời chào nhiệt tình với giá hấp dẫn. Mua từ 0,5 kg đến 2 kg giảm giá 5-10%, mua càng nhiều giá càng giảm.

Theo đánh giá, Tết Mậu Tý tại TP Hồ Chí Minh, hàng nhiều giá hạ, nhà nhà ăn Tết vui tươi, lành mạnh. SATRA và Sai Gon Coop dành 20 tỷ đồng hàng hóa, đưa đến 140 điểm vùng sâu, vùng xa, bán ra với giá thấp hơn thị trường từ 15 đến 20%. Theo ông Huỳnh Công Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty SATRA thương mại Sài Gòn, dịp Tết năm nay sáu DN thuộc SATRA gồm công ty VISSAN, thủy hải sản, Cầu Tre AGREX Sài Gòn, Siêu thị Sài Gòn và thương xá TAX đã chuẩn bị nguồn hàng thực phẩm và thực phẩm chế biến trị giá 452 tỷ đồng, riêng tuần trong Tết là 150 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với những ngày trước đó.

Riêng Công ty Vissan, lượng hàng bán ra trong dịp Tết là 3.800 tấn. Nhờ ổn định nguồn cung thông qua việc liên kết dự trữ nên Vissan không chỉ đủ thực phẩm cung ứng cho năm ngày cao điểm mà còn dự trữ cho các tháng sau Tết. Tết năm nay, APT đẩy mạnh việc bán phục vụ các cơ quan xí nghiệp, trường học, nông trường và nhất là các bếp ăn của các KCN, KCX. Cùng với thương nghiệp quốc doanh, thương nghiệp tập thể gồm 24 siêu thị CoopMart với lượng hàng dự trữ 640 tỷ đồng đã điều tiết, bán ra nhiều mặt hàng "nóng" trong dịp Tết như đường, bia rượu, góp phần bình ổn thị trường.

Trong dịp Tết, các siêu thị tư nhân Hà Nội Mart, Maxim Mart, siêu thị 10% vốn nước ngoài như Metro, BigC, DiaMond đều thực hiện giảm giá so với thị trường từ 5 đến 10%. Sáng mồng 3 Tết (10-2), các siêu thị CoopMart lại mở cửa bán gà để bà con thành phố cúng đón ông táo về nhà.

Có thể bạn quan tâm