Giá dầu WTI hồi phục sau 3 ngày liên tiếp suy yếu

NDO - Kết thúc ngày giao dịch 17/8, giá dầu phục hồi nhẹ sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp, một phần do lực mua bắt đáy của các nhà đầu tư sau khi giá dầu giảm xuống vùng hỗ trợ quan trọng. Chốt ngày, giá dầu WTI tăng 1,27% lên 80,39 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,8% lên 84,12 USD/thùng.
0:00 / 0:00
0:00
Giá dầu WTI hồi phục sau 3 ngày liên tiếp suy yếu

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (17/8), giá hàng hóa nguyên liệu thế giới lấy lại động lực hồi phục, hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa tăng 0,53% lên 2.230 điểm, kết thúc chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp.

Giá dầu WTI hồi phục sau 3 ngày liên tiếp suy yếu ảnh 1

Trong khi đó, dòng tiền đầu tư đến thị trường có sự suy yếu, giá trị giao dịch toàn Sở đạt 3.100 tỷ đồng.

Nhóm kim loại và năng lượng đóng góp chính vào mức tăng chung của toàn thị trường trong ngày hôm qua.

Kết thúc ngày giao dịch 17/8, giá dầu phục hồi nhẹ sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp, một phần do lực mua bắt đáy của các nhà đầu tư sau khi giá dầu giảm xuống vùng hỗ trợ quan trọng. Mặt khác, những tín hiệu tích cực về nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc, 2 quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu cũng đã thúc đẩy lực mua đối với mặt hàng này.

Chốt ngày, giá dầu WTI tăng 1,27% lên 80,39 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,8% lên 84,12 USD/thùng.

Giá dầu WTI hồi phục sau 3 ngày liên tiếp suy yếu ảnh 2

Dự trữ xăng của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết ngày 16/8. Các sản phẩm được cung cấp hằng tuần, cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12.

Tại Trung Quốc, nhu cầu dầu thô cho các hoạt động lọc dầu của nước này vẫn tương đối mạnh. Mặc dù nhập khẩu giảm trong tháng 7, nhưng quốc gia này đã rút dầu từ kho dự trữ để sử dụng. Sau khi liên tục bổ sung kho dầu trong nhiều tháng liên tiếp, đây là một trong số ít những lần Trung Quốc sử dụng dầu từ kho.

Trung Quốc không công bố dữ liệu về trữ lượng dầu trong kho dự trữ quốc gia, nhưng trữ lượng này có thể ước tính được bằng cách trừ lượng dầu thô đã qua chế biến khỏi tổng lượng dầu thô có sẵn từ nhập khẩu và sản lượng trong nước. Theo đó, các nhà máy lọc dầu đã sử dụng khoảng 510.000 thùng/ngày từ các kho dự trữ trong tháng 7.

Theo dự báo từ Reuters, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể sẽ tăng cường nhập khẩu trong tháng 8 và tháng 9, dự báo lượng hàng đến là 11,91 triệu thùng/ngày trong tháng này, so với khoảng 10,3 triệu thùng/ngày trong tháng 7 vừa qua.