Ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam tại IPU-132

NDĐT- Bên lề phiên bế mạc của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132, phóng viên báo Nhân Dân đã ghi lại cảm nhận của một số đại biểu quốc tế về sự kiện quan trọng này.

Đại biểu quốc tế tại phiên bế mạc IPU - 132 (Ảnh: Duy Linh).
Đại biểu quốc tế tại phiên bế mạc IPU - 132 (Ảnh: Duy Linh).

Ông Kukeo Ackhamonty, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào (ảnh trái) đánh giá, Việt Nam đã có những đóng góp to lớn tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU 132 (IPU-132). Công tác tổ chức của Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội rất tốt. Vị đại biểu Quốc hội Lào cũng nhận định, chủ đề của Đại hội đồng IPU-132 tập trung vào các mục tiêu phát triển bền vững thật đúng thời điểm, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ thảo luận vấn đề này vào tháng chín tới.

Đề cập về những đóng góp của đoàn Lào với IPU-132, ông Kukeo Ackhamonty nói, đoàn đại biểu Lào cố gắng đóng góp nhiều nhất qua các phát biểu gửi tới Đại hội đồng và trong các cuộc họp của các Ủy ban Thường trực, nhưng thời gian không còn. Tuy nhiên, đoàn sẽ cố gắng đóng góp ý kiến bằng văn bản.

Ông Kukeo Ackhamonty chia sẻ, các bạn cũng có thể học hỏi từ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc đảm nhiệm công tác chủ nhà tại Đại hội đồng IPU-132. Trước hết, là cách điều hành các phiên thảo luận, tổ chức lễ khai mạc, các sự kiện khác nhau và nhiều sự kiện bên lề. Đề xuất cuả nước chủ nhà về Tuyên bố Hà Nội rất mới mẻ. Cùng với đó là giải pháp để có thể tổ chức nhiều hội nghị khác nhau vào cùng một thời điểm, cũng như cách tổ chức các sự kiện chính thức như tiệc chiêu đãi...

Bà Lediana Mafuru Mng’ Ongo (ảnh phải), đại biểu Quốc hội Tanzania, rất ấn tượng với phương thức tổ chức Đại hội đồng IPU-132 của Việt Nam và sự hiếu khách của người dân. Bà cảm thấy thích thú với mọi thứ ở đây. Đóng góp của Việt Nam vào các hội nghị của IPU-132 rất có ý nghĩa. Chúng tôi đã học tập thêm ở Việt Nam vì các chuyến thăm quan thực địa đã làm sôi nổi thêm những cuộc thảo luận tại các ủy ban.

Bà T.M. Shibhukwana
Bà T.M. Shibhukwana

Đại biểu Quốc hội Nam Phi Thandi Mpambo Shibhukwana (ảnh cuối) cho rằng, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam thật hiếm thấy. “Trước đó, tôi được mời tới tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước của ngài Thủ tướng Chính phủ với một chương trình rất đặc biệt. Người dân rất thân thiện, chúng tôi đã được đón tiếp nồng hậu. Lần đầu tiên tới Việt Nam, đặt chân tới nước bạn, tôi thực sự ấn tượng với lòng hiếu khách khách của con người và văn hóa Việt Nam. Đó thực sự là một trải nghiệm sống động và tôi thấy hạnh phúc vì đã có mặt ở đây”, bà chia sẻ.

“Với công tác tổ chức chu đáo trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã đặt ra một thách thức với Zambia, nước sẽ tổ chức Đại hội đồng IPU - 134 vào năm tới”, bà Thandi Mpambo Shibhukwana nhận xét.

Có thể bạn quan tâm