Gãy xương gót chân, chiến sĩ cảnh sát vẫn quyết truy đuổi tội phạm

NDO -

Dù bị gãy xương gót chân trong lúc truy đuổi tội phạm, nhưng Đại úy Trần Tất Lại, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định vẫn nén đau, quyết bắt giữ các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương tinh thần dũng cảm của Đại úy Trần Tất Lại.
Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương tinh thần dũng cảm của Đại úy Trần Tất Lại.

Chiều 7/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của một chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 4/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định phối hợp Công an huyện Ý Yên tiến hành triệt xóa một tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên. Bị phát hiện, nhóm tội phạm gồm 3 đối tượng đã lợi dụng đêm tối để trốn chạy.

Trong quá trình truy đuổi, Đại úy Trần Tất Lại (sinh năm 1983, cán bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) bị thương ở gót chân trái, nhưng vẫn nén đau, tiếp tục cùng đồng đội tham gia bắt giữ thành công các đối tượng tội phạm.  

Sau khi đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan Công an, Đại úy Trần Tất Lại đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và được kết luận bị gãy xương gót chân trái, phải bó bột điều trị.  

Thay mặt Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương, ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Đại úy Trần Tất Lại cũng như tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; động viên đồng chí Trần Tất Lại yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để sớm trở lại công tác.