Gặp mặt nhân chứng chống gián điệp, biệt kích ở Tây Bắc thời chống Mỹ

Gặp mặt nhân chứng chống gián điệp, biệt kích ở Tây Bắc thời chống Mỹ

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt ở Sơn La, Trung trướng Trịnh Lương Hy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của những chiến công vẻ vang trong phòng chống gián điệp, biệt kích trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, chiến công trên mặt trận này mang tầm vóc chiến lược, góp phần làm thất bại âm mưu chiến tranh gián điệp của địch, bảo vệ vững chắc hậu phương để chi viện cho tiền tuyến lớn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), các lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc đã xây dựng được trận tuyến chống gián điệp biệt kích toàn dân, nòng cốt là lực lượng an ninh, công an vũ trang và quân đội.

Từ năm 1961 đến năm 1973, lực lượng an ninh đã đấu tranh thắng lợi trong 27 chuyên án biệt kích, trong đó phần lớn số chuyên án trên địa bàn Tây Bắc, đánh đuổi 250 toán biệt kích xâm nhập vào biên giới, bắt và diệt gọn 103 toán gồm 885 tên.

Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội và bà con các dân tộc thiểu số đã tham gia tịch thu hàng trăm tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại.

Nhiều đại biểu tại cuộc gặp gỡ cho rằng, chiến thắng trong đấu tranh chống gián điệp, biệt kích đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Tây Bắc trong giai đoạn mới.

Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 40 năm kết thúc thắng lợi chuyên án chống gián điệp, biệt kích đổ bộ bằng đường không đầu tiên mang bí số PY27 và kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12- 7- 1946).

Tới dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ nhiều đơn vị thuộc Tổng cục An ninh (Bộ Công An); lãnh đạo Tỉnh uỷ Sơn La; hơn 100 đại biểu là các nhân chứng lịch sử; đại biểu các cơ quan của Bộ Công an và lực lượng vũ trang sáu tỉnh Tây Bắc.

Có thể bạn quan tâm