Tham dự buổi gặp có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Nội vụ, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ của thành phố Hà Nội, các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn tham gia xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội-Lâm Đồng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) những năm 1976-1978.
Sau khi thống nhất đất nước, thực hiện chủ trương về phân bổ lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua nhiều lần gặp gỡ, bàn bạc, khảo sát, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Phát huy truyền thống “Ba sẵn sàng”, tuổi trẻ Thủ đô đã nhận nhiệm vụ mới và khó khăn này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lựa chọn và vận động đối tượng đi xây dựng vùng kinh tế mới bao gồm cả nhân dân nội thành và ngoại thành, nhưng thời kỳ đầu phải chọn nam nữ trẻ khỏe là đảng viên, đoàn viên thanh niên, nhiệt tình tự nguyện hăng hái đi trước làm nhiệm vụ tiền trạm.
![]() |
Đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Nội vụ, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ tại buổi gặp. |
Ngày 29/3/1976, đợt ra quân đầu tiên là 125 đoàn viên, thanh niên lao động tiền trạm huyện Gia Lâm. Tính đến ngày 25/8/1978, đã có 2.662 thanh niên lao động tiền trạm của 4 khu Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và 4 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm vào vùng kinh tế mới, trong đó có 33% là nữ, 10,3% là đảng viên, 18% là đoàn viên.
Phát biểu chia sẻ tại buổi gặp, là một trong những giáo viên đầu tiên tham gia đoàn tiền trạm đi xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, ông Nguyễn Trần Vỵ xúc động kể lại: Những đoàn viên, thanh niên tiền trạm lúc đó sẵn sàng rời Thủ đô với cuộc sống tiện nghi đầy đủ hạnh phúc để đi vào vùng rừng núi đầy rẫy những khó khăn, gian khổ.
Công việc giai đoạn đầu của lực lượng thanh niên tiền trạm là khai khẩn đất hoang, dựng nhà cửa để chuẩn bị đón dân và sinh sống. Hai năm đầu, lực lượng thanh niên tiền trạm đã góp phần dọn dẹp hơn 1.900ha đất hoang và đưa vào sản xuất được 1.256ha; khai hoang bằng thủ công phá sình lầy làm lúa nước được hơn 20ha ở Nam Ban.
Cùng với đó, lực lượng thanh niên tiền trạm đã mở 271km đường giao thông và làm 35 cầu cống các loại, xây dựng được gần 1.000 căn hộ, đào 117 giếng nước, làm 306 nhà vệ sinh. Lực lượng tiền trạm vào trước đã cùng lãnh đạo vùng đón 948 hộ gia đình với gần 2.200 lao động và 248 cán bộ, trong đó có 219 đảng viên và 1.110 đoàn viên.
Đi đôi với việc phát huy vai trò nòng cốt xung kích trong sản xuất xây dựng tổ chức Đoàn, lực lượng thanh niên lao động tiền trạm còn là quân chủ lực trong công tác bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Tại buổi gặp, đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Nội vụ, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã ôn lại những kỷ niệm của một thời đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào của quá trình tham gia xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng của các thế hệ cán bộ, đoàn viên Thành đoàn Hà Nội.
“Nhìn lại chặng đường Hà Nội xây dựng thành công Vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng nay là huyện Lâm Hà, có một phần đóng góp xứng đáng của các thế hệ tuổi trẻ Thủ đô, mà lực lượng chính là thanh niên tiền trạm. Họ là thế hệ trẻ của phong trào 'Ba sẵn sàng' từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nay vẫn vững bước trong đội hình thanh niên tiền trạm xung phong xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Vùng đất mới chính là trường học lớn cho mỗi cán bộ đoàn viên”, đồng chí Trần Văn Tuấn chia sẻ.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. |
Buổi gặp gỡ, giao lưu là dịp thế hệ cán bộ Thành đoàn Hà Nội qua các thời kỳ và nguyên cán bộ đoàn tham gia xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội-Lâm Đồng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, đáng tự hào. Những đóng góp đó là nền tảng vững chắc góp phần xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng phát triển như ngày hôm nay.