Ngày 22-3, có khoảng 80 nhà báo nước ngoài cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí trong nước đã đến dự buổi họp báo, giao lưu với các tướng lĩnh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 do Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Ông Jens Nautopie - phóng viên Đài truyền hình Đan Mạch - nhà báo Bắc Âu duy nhất chứng kiến giờ khắc lịch sử tại dinh Độc Lập trưa 30-4-1975, cũng có mặt.
Tại buổi gặp, các nhà báo nước ngoài đã hỏi các cựu binh Việt Nam nhiều câu hỏi xoay quanh cuộc chiến tranh 30 năm trước, cũng như những yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam hôm nay.
Phóng viên một hãng thông tấn của Australia hỏi: "Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, khó khăn lớn nhất của các ông là gì; các ông giải quyết nó ra sao? Có sự kiện nào bất ngờ làm ảnh hưởng đến chiến dịch?". Thiếu tướng Hoàng Dũng: "Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng tôi không chỉ tiến hành về mặt quân sự mà còn phải đối phó trên mặt trận chính trị và ngoại giao. Khi chúng tôi tiêu diệt hai quân khu 1 và 2, tình hình quân đội miền Nam Việt Nam rất rối ren. Chính quyền ông Thiệu đề nghị Mỹ giúp đỡ. Mỹ không giúp về vũ khí, bom đạn nhiều; nhưng lúc bấy giờ có rất nhiều cuộc "ngoại giao con thoi" nhằm giúp chính quyền ông Thiệu, nhưng những cuộc ngoại giao đó đều thất bại".
Trả lời câu hỏi của một nhà báo hãng tin Reuters: Sau bao nhiêu gian truân, khổ sở chỉ với một hoài bão là chiến thắng, còn bây giờ thì lý tưởng ấy ra sao, Thiếu tướng Phan Khắc Hy nói, trong chiến đấu, lý tưởng "không có gì quý hơn độc lập tự do" là động lực mà toàn dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh. Ngày nay động lực ấy là làm sao cho tất cả mọi người có cơm ăn, có áo mặc và con cái được học hành".
Một nhà báo của Hàn Quốc đặt vấn đề về vai trò của quân đội nhân dân Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, Thiếu tướng Phan Khắc Hy cho biết, Quân đội nhân dân Việt Nam có hai nhiệm vụ: chiến đấu và sản xuất xây dựng đất nước. Khi có giặc đến, dùng toàn lực đánh giặc. Vào thời bình, vừa huấn luyện vừa sẵn sàng chiến đấu; tham gia giúp đỡ đồng bào xây dựng đường sá, bệnh viện, trường học...
Tại buổi họp báo, có nhiều nhà báo nước ngoài đã bày tỏ sự khâm phục đối với các vị cựu binh Việt Nam có mặt, cũng như ngợi ca cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam 30 năm về trước.
| Tại buổi họp báo, đại tá phi công Nguyễn Thành Trung (Anh hùng lực lượng vũ trang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty hàng không Việt Nam) đã trả lời phỏng vấn về sự kiện chấn động Sài Gòn lúc bấy giờ: ném bom dinh Độc Lập, góp phần làm tan rã nhanh hơn chế độ cũ. * Đại tá có thể cho biết, lâu nay đại tá có gặp lại những đồng sự trong chế độ cũ? Họ đã nói gì về việc "Trung úy Nguyễn Thành Trung ném bom dinh Độc Lập"? - Thỉnh thoảng cũng có gặp. Đa số những người bạn cũ của tôi đã đi Mỹ. Thời gian đầu, đây đó tôi cũng nhận được những lời trách móc. Dần dần, những lời trách đó cũng giảm dần đi, rồi người ta cũng nhận thức được sự thật của lịch sử. Và 30 năm sau, từ chỗ thông cảm người ta đã mến phục và bảo: "Trung nó làm như vậy là đúng". * Lúc đó, ông Thiệu đã nói gì về đại tá? - Ông Thiệu kết luận tôi là một sĩ quan "phản bội", ông Nguyễn Cao Kỳ thì không nói gì. Nhưng dĩ nhiên là tôi không phản bội, vì: Trước khi vào lính (lính chế độ cũ - PV), tôi đã là một đảng viên Cộng sản. |