Gần dân, giữ gìn bình yên và hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở

NDO - Sau hơn ba năm thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh đã phát huy trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh, góp phần quan trọng vào việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở và giữ gìn bình yên thôn xóm.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh luôn nỗ lực học tập đồng đội, nhân dân và tự hoàn thiện bản thân. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)
Lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh luôn nỗ lực học tập đồng đội, nhân dân và tự hoàn thiện bản thân. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Cũng trong thời gian qua, lực lượng công an xã đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do thời gian điều động, bố trí công an xã chính quy thực hiện trong một thời gian ngắn nên sẽ không tránh khỏi những thiếu thốn, khó khăn ban đầu. Song, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng công an xã đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Sau một thời gian công tác ở Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Thạch Hà), tháng 3/2020, Đại úy Nguyễn Chân Tiệp được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Thạch Kênh. Theo đồng chí Tiệp, mặc dù được đào tạo bài bản và đã có nhiều năm làm việc tại đội nghiệp vụ công an huyện, tuy nhiên khi về xã nhận nhiệm vụ mới, bản thân anh cùng đồng đội của mình phải phụ trách nhiều lĩnh vực công tác, từ nghiệp vụ cơ bản, cảnh sát điều tra, quản lý hành chính cho đến tổng hợp, chính trị hậu cần, hỗ trợ tư pháp, thực hiện các nhiệm vụ khác tại địa phương… Do đó, tự thân mỗi cán bộ, chiến sĩ phải biết tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu, học tập, chia sẻ kiến thức, kỹ năng các mặt công tác với đồng đội, đồng chí của mình để nắm bắt, xử lý công việc hiệu quả nhất.

“Qua công tác bám nắm địa bàn, tôi được biết, hiện tượng công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài đã tồn tại từ nhiều năm nay, vì vậy, chúng tôi đã sắp xếp thời gian nghiên cứu tài liệu, văn bản quy phạm nhà nước và dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động chung với địa phương, nhân dân, tích cực gầy dựng, cũng cố niềm tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời kiên trì giải thích, vận động người dân đối thoại trực tiếp với cấp có thẩm quyền và công an xã để giải quyết nhanh chóng, hợp tình, hợp lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Nhờ đó, chúng tôi đã tạo được sự tin tưởng, thoải mái với người dân khi thực thi công vụ”, Đại úy Nguyễn Chân Tiệp cho biết.

Gần dân, giữ gìn bình yên và hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở ảnh 1

Một buổi tiếp công dân tại nơi làm việc tạm bợ của Công an xã Phù Lưu. (Lộc Hà).

Chúng tôi có mặt tại trụ sở làm việc Công an xã Phù Lưu (Lộc Hà) vào những ngày đầu tháng 7 khi tiết trời đang trong những ngày nắng nóng cực điểm.

Nói là “trụ sở” nhưng đây thực chất là một căn nhà cấp 4 của người dân, được thuê lại để anh em công an xã có nơi làm việc, sinh hoạt địa phương chưa bố trí được nơi làm việc cho anh em. Mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng dần, sức nóng dưới mái hiên lợp bằng ngói Fibro xi-măng phả vào người gây ra cảm giác rát như kim châm. Thế nhưng các cán bộ, chiến sĩ công an xã Phù Lưu vẫn niềm nở tiếp đón, phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo.

Mồ hôi nhễ nhãi nhưng với nụ cười hồn hậu, Thiếu tá Trần Sỹ Nam, Trưởng Công an xã Phù Lưu vui vẻ cho biết: “Không riêng gì chúng tôi, hiện nay điều kiện sinh hoạt, làm việc của lực lượng công an xã ở nhiều nơi còn gặp khó khăn, phòng làm việc xuống cấp, hư hỏng; không có phòng tiếp công dân riêng biệt, phòng họp, phòng tạm giữ hành chính và kho vật chứng đang sử dụng tạm bợ trong một không gian chung, gây trở ngại trong quá trình tiến hành các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an. Do đó, ngay từ đầu, anh em chúng tôi đã lên “dây cót” tinh thần, nỗ lực gấp đôi để sẵn sàng vượt khó.

Trong quá trình thực thi công vụ tại trụ sở, chúng tôi ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người. Làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, luôn cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân”.

“Các đồng chí công an chính quy về xã làm việc gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Chúng tôi hết sức cảm phục tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ công an địa phương”, ông Lê Ngọc Tuân, thôn Thanh Mỹ (Phù Lưu) cho biết.

Đồng hành cùng cơ sở

Theo chia sẻ của Thượng tá Trần Bình Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức (Công an Hà Tĩnh), mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy nhiên do quá trình bố trí, điều động công an chính quy về xã được thực hiện trong một thời gian ngắn, vì vậy bản thân các đồng chí về cơ sở cần có thời gian tìm hiểu, tiếp cận, trải nghiệm lĩnh vực công tác mới.

Gần dân, giữ gìn bình yên và hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở ảnh 2

Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an xã ở Hà Tĩnh được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác.

Xác định được yêu cầu này, cùng với việc tiếp tục sắp xếp, điều tiết lực lượng phù hợp với đặc thù của từng địa phương, năng lực công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh luôn luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an xã.

Từ năm 2018 đến nay, công an tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề nghiệp vụ theo chương trình của Bộ Công an đối với 1.232 đồng chí; tổ chức tập huấn lái xe, xuồng máy, kỹ năng nghiệp vụ, tiếng Lào cho 1.481 đồng chí.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử 36 đồng chí công an xã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, 677 đồng chí tham gia tập huấn nghiệp vụ quản lý hành chính , 477 đồng chí tham gia lớp tập huấn công tác kỹ thuật hình sự…

Đồng hành cùng cán bộ cơ sở bám địa bàn, vừa qua, Bộ Công an đã trang bị 132 xe ô-tô tải chuyên dụng phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự cho các xã trên địa bàn. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền các địa phương đã và đang nỗ lực huy động nguồn lực xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc theo đúng quy chuẩn của Bộ Công an.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải, địa phương hiện đang huy động nguồn lực, bảo đảm tiêu chuẩn về nhà ở, doanh trại trong năm 2023; phấn đấu hết năm 2025, 100% công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc, sinh hoạt độc lập

Phát huy tính tiên phong và trách nhiệm gương mẫu đi đầu, đồng chí, đồng đội tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh từ các phòng ban, đến công an các huyện, thành phố, thị xã đồng loạt đóng góp tối thiểu một ngày lương cơ bản để chung tay cùng lực lượng công an xã xây dựng trụ sở làm việc.

Sát cánh cùng đồng chí, đồng đội, Đoàn thanh niên Công an Hà Tĩnh phát động Phong trào “Ngày cuối tuần làm công an xã”. Ngoài nhiệm vụ “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) và thực hiện công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh sẽ tham gia cùng công an xã thực hiện các phong trào ở cơ sở; gây quỹ hỗ trợ các trang, thiết bị phục vụ công tác.

“Không chỉ hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn và trang cấp các thiết bị cần thiết phục vụ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, các đồng chí đoàn viên công an tỉnh về đây còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao... góp phần cũng cố mối liên hệ, gắn bó bền chặt giữa công an và người dân”, Thiếu tá Trần Sỹ Nam, Trưởng Công an xã Phù Lưu (Lộc Hà) cho biết.

Gần dân, giữ gìn bình yên và hạnh phúc của nhân dân ngay từ cơ sở ảnh 3

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh thường xuyên chăm lo, động viên lực lượng công an xã trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về thực tiễn hoạt động của lực lượng công an xã trên địa bàn thời gian qua, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là một trong những chủ trương lớn, đột phá nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng Công an nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra tại cơ sở.

Khắc phục những khó khăn ban đầu, lực lượng Công an xã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, kiên quyết bám bản, bám làng, bám dân, nắm chắc diễn biến tình hình, xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở cơ sở. Một mặt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự một cách hợp tình hợp lý, không để hình thành “điểm nóng”.

Sự dấn thân, tinh thần phục vụ nhân dân của các đồng chí công an xã xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Mặt khác, tập trung xây dựng, cũng cố lực lượng, triển khai các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, tập trung về công tác nắm hộ nắm người, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

Từ đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

“Sự dấn thân, tinh thần phục vụ nhân dân của các đồng chí công an xã xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” góp phần ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, Đại tá Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh.