Khi công an chính quy về xã

Vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, lực lượng công an xã đã bám cơ sở, gần dân, sát dân nắm chắc tư tưởng, tình cảm của nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những nguyện vọng, tâm tư, nguy cơ nảy sinh ngay từ cơ sở; phát huy sức mạnh nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm…
0:00 / 0:00
0:00
Công an xã Ia O (huyện Ia Grai) thăm hỏi nạn nhân bị lừa bán qua Campuchia được lực lượng công an giúp đỡ trở về địa phương.
Công an xã Ia O (huyện Ia Grai) thăm hỏi nạn nhân bị lừa bán qua Campuchia được lực lượng công an giúp đỡ trở về địa phương.

Lực lượng công an xã đã góp phần tạo thêm niềm tin yêu, hình ảnh đẹp trong lòng người dân, tô thắm thêm hình ảnh người công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Niềm tin yêu của nhân dân

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng, nguyên là cán bộ Ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Tháng 4/2020, đồng chí được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an xã Ðông, huyện Kbang và trở thành nữ Trưởng Công an xã đầu tiên tỉnh ở Gia Lai. Gần dân, sát dân, hiểu dân, Thiếu tá Sáng đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân tại các thôn làng nơi đây.

Bà Ðinh Thị Bân (xã Ðông) cho biết: “Trước đây tôi không biết cuốn sổ hộ khẩu lại quan trọng như thế. Từ hộ khẩu thì mới làm được chứng minh, rồi làm căn cước công dân, làm thẻ bảo hiểm để khi ốm đau đỡ tốn kém chi phí khám, chữa bệnh. Cũng vì bận với công việc nương rẫy, không có thời gian làm, nay được cán bộ Sáng giải thích rồi đến tận nhà hướng dẫn làm, tôi phấn khởi lắm”.

Xã Ðông có 9 dân tộc sinh sống đan xen ở 6 thôn, làng. Qua các lần họp dân tuyên truyền pháp luật, Thiếu tá Sáng nhận thấy, tại đây nhiều người dân chưa có hộ khẩu, chứng minh nhân dân… mà nguyên nhân chính vẫn là thiếu hiểu biết và ngại đi làm thủ tục. Kiên trì giải thích, động viên mọi người đến công an xã linh động giải quyết cho người dân nhanh chóng, hợp tình, hợp lý, Công an xã Ðông, cá nhân Thiếu tá Sáng đã tạo được sự tin tưởng, thoải mái từ người dân.

Từ khi về xã nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tá Sáng phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều vụ việc liên quan tình hình an ninh nông thôn như: Thanh, thiếu niên đi xe phân khối lớn, chạy nhanh, ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; tuyên truyền để người dân không phá rừng làm nương rẫy; xóa bỏ các tập tục lạc hậu…

Nói về cảm nghĩ và những khó khăn khi đảm nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Sáng cho biết: “Khi được phân công làm Trưởng Công an xã Ðông, tôi cảm thấy đây là niềm vinh dự cho bản thân nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong công việc, sinh hoạt, nhất là sắp xếp ổn thỏa việc gia đình vì 2 con còn nhỏ. Tôi cùng đồng đội khắc phục bằng cách thường xuyên bổ sung kiến thức cho nhau, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong công việc. Chúng tôi dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động chung của địa phương và nhân dân, từ đó nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tin yêu của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Buôn Sô Ma Hang A (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) có hơn 200 hộ với hơn 1.000 khẩu. Người dân tại đây số đông theo đạo Tin lành. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, một số đối tượng xấu lôi kéo từ bỏ Tin lành truyền thống theo cái gọi là “Tin lành Ðề-ga”. Ông Rmah Thúc (57 tuổi, trú tại buôn Sô Ma Hang A) từng có thời gian bị kẻ xấu rủ rê tham gia hoạt động Fulro và theo “Tin lành Ðề-ga”. Khi được phân tích, tuyên truyền, ông Thúc cam kết từ bỏ nhưng sống khép kín, ít quan hệ với hàng xóm vì cảm thấy “có tội” với dân làng.

“Qua gặp gỡ, động viên, vận động các đoàn thể hỗ trợ để gia đình phát triển kinh tế... chúng tôi đã giúp ông Thúc hiểu và dần gỡ bỏ mặc cảm, để rồi sau đó chính ông tích cực tham gia cùng các tổ công tác của xã đến vận động 5 gia đình từ bỏ hoạt động nhóm họp “Tin lành Ðề-ga”, không nghe, không tin làm theo sự tuyên truyền lôi kéo, xúi giục của các đối tượng Fulro lưu vong…” - Thiếu tá Phạm Văn Quân, Trưởng Công an xã Ia Peng cho biết. Còn ông Siu Nhân, Ủy viên Ban chấp sự Chi hội Tin lành Việt Nam (miền nam) buôn Sô Ma Hang A bộc bạch: “Tôi rất mừng vì nhờ có sự phối hợp của công an xã và Chi hội Tin lành Việt Nam (miền nam) tuyên truyền giúp người dân hiểu, chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Người dân trong buôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Qua trao đổi, Công an xã và chúng tôi thống nhất từng bước xây dựng mô hình Chi hội Tin lành buôn Sô Ma Hang A xây dựng cuộc sống bình yên”.

Vừa qua, bà Siu Khanh (SN 1986) trú thôn Bình Trang, xã Ia Peng (Phú Thiện) đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Ia Peng. Số là ngày 11/10, một người lạ kết bạn qua Facebook, yêu cầu bà chuyển 25 triệu đồng để nhận…“nhiều quà, trong đó có điện thoại Iphone 14”. Vì cả tin, tưởng thật bà đến nhờ người quen là chị Nga chuyển tiền… Các đồng chí công an xã nắm bắt được vụ việc, kịp thời ngăn chặn nên bà Khanh không mất số tiền trên. “…Tôi xin cảm ơn Công an xã Ia Peng đã kịp thời có mặt, hỗ trợ nếu không tôi đã mất số tiền lớn. Qua đây, tôi cũng như bà con đã hiểu và nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lừa đảo...” - Thư bà Khanh viết.

Vì bình yên cuộc sống

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung cho công tác thu thập phiếu dữ liệu dân cư và góp phần hoàn thành sớm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Trong số hơn 1,5 triệu phiếu được hoàn thiện, có đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã.

Xã Ayun, huyện Mang Yang là một trong những địa phương được đánh giá làm tốt công tác này. Công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ðại úy Phạm Ngọc Thanh, Trưởng Công an xã Ayun cho biết, xã Ayun có 9 thôn, làng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn thời gian trong ngày, người dân ở trên nương, rẫy đến tối mới về, vì vậy các đồng chí công an phải bố trí thời gian hợp lý, tranh thủ tiếp xúc với người dân để thực hiện nhiệm vụ...

“Ðể hoàn thành hơn 8.000 phiếu thông tin dân cư bảo đảm đúng tiến độ, ngoài sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng công an. Trong quá trình tiếp xúc với dân, các đồng chí công an xã còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, qua đó đã tạo sự gắn kết giữa công an xã với nhân dân trên địa bàn”- Ðồng chí Trịnh Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ayun cho biết thêm.

Theo thống kê từ Công an tỉnh Gia Lai, sau 2 năm thực hiện chủ trương tăng cường công an về xã, Công an tỉnh đã bố trí 975 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã gồm: 195 Trưởng Công an xã, 253 Phó Trưởng Công an xã, 527 công an viên, bảo đảm mỗi xã có ít nhất 5 công an chính quy. Công an về xã được đào tạo có trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó 42% có trình độ đại học. Công an Gia Lai đã thành lập được 194/195 Chi bộ Công an xã, 100% Trưởng Công an cấp xã tham gia cấp ủy xã, là thành viên Ủy ban nhân dân xã; có 188 đồng chí là Trưởng, Phó Công an xã tham gia Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp nhận, xử lý gần 400 vụ việc liên quan an ninh trật tự, trực tiếp xử lý 84 vụ, chuyển công an cấp huyện xử lý 290 tin, vụ việc theo thẩm quyền. Qua tuyên truyền, lực lượng chức năng đã vận động nhân dân giao nộp 384 súng tự chế, 17 đầu đạn, 1kg thuốc nổ, hơn 60 công cụ hỗ trợ, 90 vũ khí thô sơ các loại; phạm pháp hình sự giảm 5,03% số vụ và giảm 33,03% số người bị thương (trong đó, có 12 loại tội phạm được kéo giảm).

Theo Thượng tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, từ khi được bố trí xuống địa bàn cấp xã, thị trấn lực lượng công an chính quy đã làm tốt công tác nắm tình hình, trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Từng công an xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần củng cố, kiện toàn 1.841 tổ tự quản về an ninh trật tự, tự quản về an toàn giao thông và tổ hòa giải thôn làng với 14.696 thành viên; xây dựng và củng cố hơn 100 mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Trong số này, nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực đi vào cuộc sống như: “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh trật tự”, “Công an xã tuyên truyền qua mạng xã hội” ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện; Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn trong công tác tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Ia Băng, huyện Ðắk Ðoa; “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” ở xã Ia Phang, huyện Chư Pưh; “Ban vận động tự phòng, tự quản an ninh trật tự, Chi hội Tin lành Việt Nam (miền nam)” ở xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa; “Làng không có vũ khí vật liệu nổ” ở xã Ia Hội, huyện Ðắk Pơ…

Theo Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thời gian tới, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ… “Ðơn vị sẽ quan tâm, chỉ đạo tạo mọi điều kiện để nâng cao kỹ năng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ công an xã, thị trấn chính quy; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân; xứng đáng với truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”- Thiếu tướng Rah Lan Lâm cho biết thêm.