Gần 600 đại biểu tham dự Hội thảo Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh

Ngày 26/6, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 11 năm 2026. Hội thảo thu hút gần 600 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, bác sĩ và cán bộ y tế trong khu vực tham dự.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đây là diễn đàn khoa học thường niên nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; đồng thời tạo cơ hội để các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác chuyên môn và phát triển mạng lưới sàng lọc khu vực ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Sau 13 năm hoạt động, Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ hiện phụ trách chỉ đạo tuyến và triển khai kỹ thuật chuyên sâu cho 5 địa phương, gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Năm 2025, Trung tâm thực hiện sàng lọc trước sinh cho 5.060 thai phụ, phát hiện 511 trường hợp nguy cơ cao; qua các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu xác định 121 trường hợp bất thường nhiễm sắc thể. Bên cạnh đó, siêu âm hình thái cho hơn 13.000 thai phụ giúp phát hiện sớm 159 trường hợp dị tật cấu trúc và 34 trường hợp bất thường tim bẩm sinh.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Bà Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội thảo.

Ở lĩnh vực sơ sinh, 37.179 trẻ được sàng lọc các bệnh lý bẩm sinh như: thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận, tim bẩm sinh, điếc bẩm sinh… Chương trình cũng hỗ trợ sàng lọc miễn phí cho 1.103 trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội thảo năm nay gồm 3 phiên, với 19 báo cáo chuyên môn từ các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước. Nội dung tập trung vào các xu hướng mới như: giải trình tự hệ gen, can thiệp bào thai, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, cùng những tiến bộ trong sàng lọc và điều trị các bệnh lý di truyền ở trẻ sơ sinh.

Hiện, Trung tâm Sàng lọc-Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ đã làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại như: xét nghiệm NIPT, Microarray, xét nghiệm Hemoglobin tầm soát Thalassemia, sinh thiết gai nhau và các kỹ thuật can thiệp bào thai.

Theo Ban tổ chức, hội thảo không chỉ là diễn đàn cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn khẳng định vai trò của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần bảo vệ sức khỏe các thế hệ tương lai.

Có thể bạn quan tâm