Những ngày cuối tháng 11, sự xúc động lan tỏa khắp các khoa phòng tại Bệnh viện Hùng Vương, khi em bé N.L.H., sinh ở tuần thai 23 và chỉ nặng 640g đã chính thức được xuất viện sau 97 ngày điều trị.
Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận cấp cứu, phẫu thuật thành công cho cháu bé L.N.M.T mới hai ngày tuổi bị teo thực quản type C - một dị tật bẩm sinh nguy hiểm.
Chiều cuối năm, các y, bác sĩ Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn chiến đấu từng ngày, từng giờ để chăm sóc những em bé sinh non, có những em chỉ nặng 700-800gr. Tiếng máy monitor kêu tít tít lan khắp hành lang bé nhỏ. Phía ngoài sảnh, “Cây Điều ước” chứa ngàn vạn lời cầu nguyện từ các ông bố, bà mẹ có con non tháng đang dần trở thành hiện thực.
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa mổ cấp cứu cho sản phụ mang thai ở tuần 32, thai nhi bị thoát vị hoành trái bẩm sinh, toàn bộ ruột nằm trên lồng ngực trái, tăng áp phổi, suy hô hấp.
Được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu khi mới 3 giờ tuổi, bé gái con của sản phụ mắc Covid-19, từng rơi vào trạng thái rất nguy kịch do suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu, đã được cứu sống kỳ tích.
Trong thời tiết mùa đông, việc quấn ủ trẻ con quá kỹ, không quan sát được toàn thân trẻ là lý do chính khiến tỷ lệ trẻ mắc vàng da sơ sinh tăng cao hơn vào mùa đông nhiều.
Chiều 15-10, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Mạng lưới sơ sinh thí điểm Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của ông Gareth Ward, Đại sức Anh quốc tại Việt Nam.
Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vaccine tại Sơn La là do phản vệ độ IV không hồi phục với vaccine DPT-VGB-Hib (ComBE Five), loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine và thực hành tiêm chủng.