Gala “Cặp lá yêu thương 2024”: Hành trình 9 năm chắp cánh những ước mơ

NDO - Mỗi dịp Tết đến xuân về, những chương trình nghệ thuật đặc biệt lan tỏa tinh thần thiện nguyện lại được khán giả mong chờ, đón nhận với nhiều niềm tin yêu và hy vọng cho một khởi đầu tốt lành. Ngày 4/2 (tức 25 tháng Chạp), Gala “Cặp lá yêu thương 2024” mang tên “Vui như Tết” được Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội và Đơn vị truyền thông TAJ Việt Nam tổ chức đã điểm lại những thành tựu chương trình đạt được thời gian qua và mang không khí Tết rộn ràng tới các em nhỏ “Lá chưa lành” trên cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Gala "Cặp lá yêu thương 2024" đánh dấu năm thứ 9 lan tỏa yêu thương và sẻ chia tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Gala "Cặp lá yêu thương 2024" đánh dấu năm thứ 9 lan tỏa yêu thương và sẻ chia tới các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo thông tin Ban tổ chức công bố, chỉ tính trong năm 2023, tổng số tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản Cặp lá yêu thương đạt gần 25 tỷ đồng, đã thực hiện chuyển 13 tỷ đồng cho các "Lá chưa lành"; qua đó đã nâng tổng số tiền tài khoản "Cặp lá yêu thương" trong hơn 9 năm qua nhận được đạt trên 110 tỷ đồng,được ủng hộ bởi hơn 27.000 “Lá lành” cho 5.238 em nhỏ tại 62 tỉnh, thành phố.

Nhiều em đã trở thành sinh viên đại học, một số em đã tốt nghiệp đi làm. Ngay trong chương trình trực tiếp Gala “Cặp lá yêu thương 2024”: "Vui như Tết”, các em nhỏ "Lá chưa lành" ở Đồng Tháp, Sóc Trăng, Lào Cai, Thái Bình, Bắc Ninh,… đã nhận được lì xì, học bổng từ nhiều "Lá lành". Đặc biệt, điểm trường Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được tài trợ hơn 1 tỷ đồng để sửa lại cơ sở vật chất.

Chương trình Gala gồm nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú được thể hiện bởi chính các nhân vật từng nhận được sự hỗ trợ để vươn tới ước mơ. Đó là em Nguyễn Quốc Long – cậu bé đến từ Đồng Tháp đã tự tin tham gia tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình.

Được thừa hưởng đam mê với môn nghệ thuật truyền thống múa lân sư rồng, Long thường xuyên phụ cha đi diễn để kiếm thêm chút tiền đi học. Cậu bé với gương mặt sáng, tinh nhanh chính là điểm tựa của người cha khuyết tật.

Còn tại Bắc Ninh, em Trương Ngọc Hiếu – “Lá chưa lành” được chương trình hỗ trợ từ năm 2016 nay cũng đã trở thành sinh viên của Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ. Những câu hát quan họ thay lời chào của em tới khán giả “Cặp lá yêu thương” đã khiến cả trường quay bất ngờ và cảm phục.

Gala “Cặp lá yêu thương 2024”: Hành trình 9 năm chắp cánh những ước mơ ảnh 1

Tiết mục "Đánh cắp Mặt Trời" lần đầu ra mắt, gắn với dự án cùng tên nhằm mang điện tới nhiều bản làng vùng sâu vùng xa ở miền núi phía bắc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Ali Hoàng Dương, Double 2T, Cao Thanh Thảo My, bé Xệ, Pia Linh, Be singer với những màn trình diễn ấn tượng, giàu cảm xúc. Tại đây, nghệ sĩ trẻ Double 2T (tên thật Bùi Xuân Trường, quê ở Tuyên Quang) đã có những chia sẻ về dự án mang điện tới vùng cao thông qua tiết mục “Đánh cắp Mặt Trời” cũng như bày tỏ kế hoạch ấp ủ đã lâu về việc hỗ trợ cho nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Nhiều khán giả theo dõi chương trình hẳn còn nhớ gia đình 6 chị em của Tráng Thị Xay (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) với bữa cơm mừng chị vào đại học chỉ có bát canh nước sôi, đĩa dọc mùng xào măng, học phí phải đi vay hằng tháng, nhưng với sự hỗ trợ từ "Cặp lá yêu thương" đã đủ tiền trang trải học phí và cuộc sống.

Tại chương trình, 2 chị em Xay và Sung được trao tặng học bổng 30 triệu đồng từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yakult Việt Nam, tiếp sức các em trên con đường tới trường.

Gala “Cặp lá yêu thương 2024”: Hành trình 9 năm chắp cánh những ước mơ ảnh 2

Chị em người H'Mông Tráng Thị Xay và Tráng A Sung (Lào Cai) nhận học bổng do đại diện Yakult Việt Nam trao tặng. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ông Hiroshi Ueno, đại diện Yakult Việt Nam xúc động chia sẻ: “Mặc dù gặp khó khăn nhưng các em vẫn nỗ lực, chăm chỉ để học tập và làm chỗ dựa cho gia đình nữa. Tôi chúc các các em và gia đình luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc”.

Từ năm 2022 đến nay, Yakult Việt Nam đã trực tiếp trao quà tặng và phần học bổng với tổng giá trị lên tới 660 triệu đồng cho 27 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Những em nhỏ “Lá chưa lành" ngày nào giờ đã trở thành các tân sinh viên, như: Nguyễn Tường Huy đậu Đại học Giao thông vận tải; Vũ Mỹ Tâm đậu Đại học Hà Nội; Đinh Thị Diệu Linh là sinh viên Đại học Mở Hà Nội; Lý Thảo Linh, sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Ông Trần Huy Hoàng - Đại diện Công ty Cổ phần Liên doanh Ô-tô Hyundai Thành Công Việt Nam đã trao tặng các tân sinh viên 4 suất học bổng tổng giá trị 50 triệu đồng. “Cặp lá yêu thương là một chương trình ý nghĩa và mang nhiều giá trị bền vững cho cộng đồng, nhất là giới trẻ, đó cũng là điều mà Hyundai Thành Công Việt Nam luôn hướng tới trong các hoạt động cộng đồng của mình… Chúng tôi mong rằng, với sự tiếp sức của Hyundai Thành Công Việt Nam, các em nhỏ sẽ có thêm động lực tiếp tục con đường học vấn của chính mình, trở thành những nhân tố có ích cho xã hội và tương lai sau này”, ông Trần Huy Hoàng chia sẻ.

Gala “Cặp lá yêu thương 2024”: Hành trình 9 năm chắp cánh những ước mơ ảnh 3

Đại diện Huyndai Thành Công Việt Nam trao học bổng cho 4 tân sinh viên vượt khó vươn lên. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đồng hành cùng “Cặp lá yêu thương” từ 2020 tới nay, Hyundai Thành Công Việt Nam đã hỗ trợ học bổng cho 45 "Lá chưa lành" cũng như xây dựng và cải tạo mới 6 điểm trường trải dài ở 3 miền tổ quốc. Năm 2023, doanh nghiệp đã cùng Cặp lá yêu thương hoàn thiện xây dựng điểm trường tại Quảng Trị, tổ chức khởi công điểm trường tại Yên Bái, trao tặng học bổng cho 12 hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trị hơn 2,1 tỷ đồng.

“Cặp lá yêu thương” là chương trình thiện nguyện do Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và Đơn vị truyền thông TAJ Việt Nam thực hiện nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp bước các em tới trường.

Đồng hành cùng ê-kíp thực hiện chương trình trong thời gian qua là nhiều tổ chức, doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yakult Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật công nghệ EDH, Ngân hàng TMCP An Bình, Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam...