FHS nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đối diện với không ít thử thách khó khăn, song với bản lĩnh của một doanh nghiệp FDI hàng đầu Việt Nam, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã “kích hoạt” nhiều giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Sáu tháng đầu năm 2026, hệ thống cảng Sơn Dương thực hiện bốc dỡ khoảng 13,7 triệu tấn hàng hóa và nguyên vật liệu…
Sáu tháng đầu năm 2026, hệ thống cảng Sơn Dương thực hiện bốc dỡ khoảng 13,7 triệu tấn hàng hóa và nguyên vật liệu…

Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương được FHS đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2008, với tổng vốn hơn 12,8 tỷ USD. Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương có 3 hạng mục chính: Nhà máy gang thép khép kín, Cảng Sơn Dương và Nhà máy điện trên tổng diện tích 3.318ha (diện tích đất liền 2.025ha, diện tích mặt nước 1.293ha).

Tổng số vốn đầu tư hơn 12,8 tỷ USD. Toàn bộ hạng mục công trình giai đoạn I với 2 lò cao sản lượng 7 triệu tấn phôi thép/năm đều đã hoàn thành vào năm 2020. Hiện tại số lượng cán bộ, công nhân viên khoảng 5.600 người (trong đó nhân viên người Việt khoảng 5.300 người), công nhân nhà thầu khoảng 4.200 người, trực tiếp tạo cơ hội việc làm cho gần 10.000 người.

Theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo Ban đối ngoại, (Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng duy trì ở mức cao, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, rào cản phòng vệ thương mại như áp dụng hạn ngạch thép, thuế chống bán phá giá của các quốc gia… tuy nhiên với bản lĩnh của một doanh nghiệp FDI hàng đầu Việt Nam, FHS luôn thể hiện năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng nên FHS đã tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Với tầm nhìn dài hạn, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào sản xuất, FHS đã chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm duy trì chuỗi cung ứng bền vững cho các đối tác, thị trường trong và ngoài nước.

Một trong những giải pháp được FHS triển khai từ đầu năm 2026 đến nay và đạt được hiệu quả ở mức độ cao được ghi nhận đó là nỗ lực tối ưu hóa, không ngừng cải thiện quy trình sản xuất, duy trì sản xuất ổn định; tiếp tục nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đặc biệt, doanh nghiệp luôn xác định và quán triệt phương châm nhân viên, người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, từ đó không ngừng cải thiện phúc lợi, đãi ngộ để đội ngũ cán bộ, công nhân yên tâm gắn bó, cống hiến vì sự phát triển bền vững của FHS.

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, những tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sản xuất hơn 3,1 triệu tấn phôi thép, hơn 2 triệu tấn thép thành phẩm... Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.

f2-683.jpg
Từ đầu năm đến nay, FHS đã tiêu thụ hơn 3,1 triệu tấn sản phẩm thép, doanh thu đạt 1,56 tỷ USD.

Bên cạnh lĩnh vực luyện thép, hệ thống sản xuất năng lượng của Formosa Hà Tĩnh cũng vận hành ổn định. Nhà máy nhiệt điện của doanh nghiệp gồm 3 tổ máy đốt than với tổng công suất 450MW và 2 tổ máy đốt khí có tổng công suất 200MW, nâng tổng công suất phát điện lên 650MW.

Từ đầu năm đến nay, các tổ máy phát khoảng 1,98 triệu MWh điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất của khu liên hợp và bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia. Cùng với đó, Cảng nước sâu Sơn Dương tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác với công suất thiết kế 30 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hệ thống cảng gồm 14 cầu cảng, 22 thiết bị bốc dỡ cùng tuyến đê chắn sóng dài 5,2km. Sáu tháng đầu năm 2026, hệ thống cảng Sơn Dương đã đón 523 lượt tàu cập, rời cảng, thực hiện bốc dỡ khoảng 13,7 triệu tấn hàng hóa và nguyên vật liệu…

Không chỉ đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách, Formosa Hà Tĩnh còn tạo việc làm ổn định cho lực lượng lao động địa phương. Hiện doanh nghiệp có khoảng 5.600 cán bộ, công nhân viên và khoảng 4.200 lao động của các nhà thầu phụ đang làm việc tại dự án. Như vậy, khu liên hợp đã trực tiếp tạo việc làm cho gần 10.000 lao động với thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh.

Có thể bạn quan tâm