Cuộc bầu cử QH Ecuador hôm 30-9 được dư luận Mỹ la-tinh và cộng đồng quốc tế quan tâm theo dõi. Theo kết quả chính thức công bố ngày 2-10, Liên minh đất nước cầm quyền của Tổng thống Rafael Correa đã giành được 71 trong tổng số 130 ghế QH, cao hơn mức cần thiết là 66 ghế để kiểm soát QH nước này. Kết quả này khớp với dự đoán của dư luận.
Đây là thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân lao động đối với đường lối độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của Tổng thống. Thắng lợi này góp phần củng cố và thúc đẩy sự phát triển của phong trào cánh tả ở Ecuador nói riêng và Mỹ la-tinh nói chung.
Cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình và an ninh với sự giám sát của hàng trăm quan sát viên của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAE), Liên hiệp châu Âu (EU) và trong nước.
Theo đánh giá của Trưởng đoàn quan sát OAE, không có sự cố lớn nào xảy ra trong quá trình bầu cử. Khoảng 75 nghìn binh sĩ quân đội và cảnh sát được triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử.
Nằm ở Nam Mỹ với dân số hơn 13,5 triệu người, Ecuador là quốc gia xuất khẩu chuối hàng đầu thế giới và sản xuất dầu mỏ đứng thứ năm trong khu vực, nhưng nhiều năm qua tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng xã hội ở nước này diễn ra gay gắt. Trong khi số người nghèo chiếm tỷ lệ 50% dân số thì khoảng 40% tài sản của Ecuador thuộc về sở hữu của 10% số dân nước này.
Kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước từ 15-1-2007, Chính phủ của Tổng thống Correa đã triển khai nhiều cải cách kinh tế, xã hội nhằm xóa bỏ nghèo đói, bất công và đưa đất nước phát triển theo con đường “chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21”.
Một loạt chính sách xã hội tiến bộ về bảo hiểm, tài chính được thực hiện nhằm cải thiện cuộc sống của các tầng lớp nhân dân lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực giáo dục, năm 2007, Ecuador đã đầu tư 104 triệu USD (tăng 40% so với năm ngoái) để cải tạo và nâng cấp hơn 600 trường học và cấp 2,8 triệu sách giáo khoa miễn phí bằng tiếng thổ dân và tiếng Tây Ban Nha cho hơn một triệu học sinh. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới sẽ có một hệ thống giáo dục công lập miễn phí hoàn thiện. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình rộng mở, trong đó, Ecuador ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực, nhất là các nước do các lực lượng cánh tả đang nắm quyền lãnh đạo như Venezuela, Bolivia, Brazil, Uruguay… Venezuela và Ecuador đã ký nhiều hiệp định hợp tác năng lượng, trong đó có hiệp định giúp Ecuador xây dựng một nhà máy lọc dầu có công suất 300 nghìn thùng/ngày với vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD. Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela giúp tập đoàn dầu khí quốc gia Ecuador (Petroecuador) khai thác mỏ dầu Sacha thuộc vùng Amazon của Ecuador.
Một trong nhiệm vụ quan trọng trước mắt mà Chính phủ của Tổng thống Correa nỗ lực thực hiện là thúc đẩy tổ chức bầu cử QH lập hiến soạn thảo lại Hiến pháp nước này với mục đích tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước, giảm bớt các đặc quyền và đặc lợi.
Tổng thống Correa cho rằng, QH lập hiến với sự tham gia của các đại biểu đại diện cho lợi ích của nhân dân sẽ góp phần làm thay đổi mô hình chính trị, kinh tế – xã hội cũ và xây dựng một nước Ecuador dân chủ, tiến bộ nhằm xóa bỏ chế độ bóc lột, tham nhũng.
Tuy nhiên, các chính sách tiến bộ của Chính phủ cánh tả đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của lực lượng đối lập đại diện cho giới chủ và tầng lớp người giàu. Họ đã tìm mọi cách ngăn cản việc tổ chức bầu cử QH, gây ra mâu thuẫn giữa cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp ở Ecuador.
Tổng thống Correa đã nhiều lần lên án các lực lượng đối lập, trong đó có các chủ nhà băng và đại diện các nhóm tài chính lớn trong nước, thao túng các phương tiện thông tin kích động, xuyên tạc tình hình hòng gây mất ổn định trước ngày bầu cử quốc hội mới ở Ecuador.
Theo luật bầu cử Ecuador, Quốc hội lập hiến sẽ bắt đầu hoạt động từ 31-10 tới và có nhiệm vụ soạn thảo Hiến pháp mới về cải cách thể chế nhà nước trong thời hạn 180 ngày, hoặc có thể kéo dài thêm thời hạn tối đa 60 ngày. Hiến pháp nhà nước mới trước khi có hiệu lực sẽ phải được đại đa số các cử tri cả nước thông qua bằng cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2008.
Thắng lợi của Liên minh cánh tả tại cuộc bầu cử QH tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Chính phủ của Tổng thống R. Correa đẩy tới cuộc “cách mạng công dân” ở Ecuador, viết tiếp chương mới trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.