Trung ương Đoàn tặng biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Sáng 13/3, tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022. Đây là điểm nhấn trong Tháng Thanh niên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động và Thái Bình là 1 trong 4 địa phương trong cả nước được chọn làm điểm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma cùng thanh niên tình nguyện làm đường giao thông nông thôn tại thôn Chi Ma (xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). (Ảnh: Hùng Tráng)

Dân vận khéo trong làm đường giao thông nông thôn

Trong những năm gần đây, phát triển giao thông nông thôn đã trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, mang tính xã hội hóa cao tại các tỉnh miền núi phía bắc nước ta, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn. Có được kết quả đó là nhờ các địa phương đã có nhiều cơ chế, chính sách hợp lòng dân trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng, đồng thời, hệ thống chính trị ở cơ sở đã làm tốt công tác “dân vận khéo”.