Dân bức xúc vì tuyến đường dở dang ở Cà Mau

NDO - Công trình đường giao thông nông thôn ở Cà Mau sắp hoàn thành thì bị “ách” lại bởi vướng công trình tường rào của gia đình một doanh nghiệp từng hứa hiến đất. Công trình Kênh Sẽ nối liền ấp Công nghiệp và Tân Tạo, quy mô mặt lộ 3m, chiều dài hơn 3,6km, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 5,6 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Đoạn lộ tuyến Kênh Sẽ chưa thông tuyến khiến người dân đi lại gặp khó khăn.
Đoạn lộ tuyến Kênh Sẽ chưa thông tuyến khiến người dân đi lại gặp khó khăn.

Tháng 3/2021, UBND huyện Cái Nước có quyết định đầu tư tuyến đường bê-tông nông thôn tuyến Kênh Sẽ. Công trình trên được ngân sách hỗ trợ 100% các hạng mục đắp đất đen, mặt đường bê-tông cốt thép, bãi tránh xe, gia cố hệ đà, giằng qua cống xổ tôm của các hộ dân. Nhân dân trên tuyến được vận động hiến đất (không bồi hoàn) với chiều ngang 5m, bao gồm cả hoa màu và vật kiến trúc trong phạm vi mặt bằng xây dựng. Ban quản lý dự án huyện Cái Nước được giao làm đại diện chủ đầu tư, UBND xã Tân Hưng Đông có trách nhiệm lo khâu giải phóng mặt bằng, vận động dân hiến đất làm đường.

Đang trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi trong huyện phải áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15, 16 nên chính quyền xã chia mỏng lực lượng đến từng nhà dân để vận động, tuyên truyền... Nhân dân trên tuyến cũng mừng rỡ khi biết tương lai có con lộ mới rộng rãi thay cho con lộ cũ hiện hữu chỉ rộng 1,5m đã hư hỏng, xuống cấp. Đó cũng là động lực để nhân dân trên tuyến chủ động chặt cây, dọn luồng để nhà nước có mặt bằng sạch làm đường mới nhanh chóng.

Đến cuối năm 2021, tuyến đường Kênh Sẽ hoàn thành đoạn đầu và đoạn cuối nhưng còn 149m đoạn giữa chưa thể thi công tiếp. Việc ách tắc làm đường cũng kéo dài cho đến những ngày đầu tháng 7/2022, gây bức xúc trong nhân dân. Ông Lê Văn Nhanh, một trong những hộ dân ở cuối tuyến Kênh Sẽ cho biết: “Tuyến lộ làm đến khu hàng rào khu nhà mồ của gia đình họ Trương thì bị vướng mặt bằng cho đến nay. Nhiều học sinh nghỉ hè muộn nên khá vất vả khi ngang qua đoạn lộ trơn trượt chưa hoàn thành những lúc trời mưa to, gió lớn”.

Khu vực lộ chưa thi công có công trình hàng rào bảo vệ khu nhà mồ của gia đình ông Trương Văn Toàn, chủ một doanh nghiệp xây dựng lớn ở thành phố Cà Mau. Công trình hàng rào kiên cố sắp hoàn thành lấn hẳn ra bờ kênh. Tiếp giáp khu hàng rào là khoảng trống bằng đất dự kiến sẽ thi công đường bê-tông.

Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Đông, Lê Kha Nưa cho biết: "Lúc đến nhà vận động thì ông Trương Văn Toàn không có mặt ở địa phương. Lãnh đạo xã khi đó đã gọi điện thoại và ông Toàn thống nhất chủ trương làm đường. Sau đó ông Toàn còn về tận nơi kẻ ranh giới di dời hàng rào khu mộ vào trong để con lộ thi công thẳng tắp, đúng theo thiết kế.

“Tuy nhiên, sau đó gia đình ông Toàn làm khác đi khi di dời hàng rào nhà mồ ra ngoài thêm 1,5m, lấn hết phần đường đã thiết kế và bao hết phần nền đất đen đã đổ trước đó”, ông Nưa nói.

Dân bức xúc vì tuyến đường dở dang ở Cà Mau ảnh 1

Nền đất đen ngang khu hàng rào gia đình ông Toàn nay đã bị thay đổi hiện trạng.

Trong khi đó, ông Trương Văn Toàn cho biết: Chủ tịch xã có gọi điện thoại thông báo và ông cũng yêu cầu đơn vị thi công hướng tuyến làm đường, sau đó sẽ đi kiểm tra lại để dịch chuyển vị trí khu hàng rào cho phù hợp với hiện trạng thực tế. Đến tháng 9/2021, gia đình ông Toàn chủ động dời hàng rào vô phía trong nhà mồ (cách hàng rào cũ 1,8m), bảo đảm đủ diện tích cam kết 5m (phía trước hàng rào cũ khoảng 3,5m) để làm đường.

“Gia đình tôi không lấn hàng rào ra mà thu hẹp lại theo hướng dịch vào trong nhà mồ để bảo đảm mặt bằng. Với mặt bằng hiện tại và khu bờ kè đã hoàn thành kiên cố cặp bờ kênh, kinh nghiệm nhiều năm làm xây dựng tôi khẳng định là đủ điều kiện để thi công lộ chứ không thể nói là khuất tầm nhìn, mất an toàn giao thông”, ông Toàn quả quyết.

Do không vận động được gia đình ông Toàn trả lại hiện trạng như đã hứa trước đây nên chính quyền xã Tân Hưng Đông và chủ đầu tư báo cáo vướng mắc thực tế và được Chủ tịch UBND huyện Cái Nước chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại 2 Thông báo (số 3/TB-VP ngày 15/2/2022 và số 16/TB-VP ngày 18/4/2022).

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (tại Thông báo số 16/TB-VP), Ban Quản lý dự án xây dựng huyện sau đó ban hành văn bản xin chủ trương cắt giảm khối lượng công trình và đã được chấp thuận tại Công văn số 1279/UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện. Theo đó, để bảo đảm tiến độ giải ngân công trình chuyển tiếp trong năm 2022, chủ đầu tư sẽ cắt khối lượng đoạn phần đất hộ gia đình ông Trương Văn Toàn và 2 bên tiếp giáp, mỗi bên khoảng 50m. Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước hiện đang hoàn tất thủ tục để thực hiện quyết toán công trình hoàn thành (hiện chưa quyết toán) theo quy định.

Đến nay, tuyến đường Kênh Sẽ vẫn chưa thông tuyến và bị chia cắt thành 2 đoạn. Người dân phía trong chỉ đi được đoạn đường bê-tông mới gần 1km đến khu hàng rào gia đình ông Toàn là hết đường đi. Đầu ngoài đi vào cũng tương tự vì vướng khu hàng rào gia đình ông Toàn. Bức xúc việc trên, bà con đồng gửi đơn tập thể cầu cứu lãnh đạo tỉnh can thiệp để con đường sớm thông tuyến, giúp đi lại thuận tiện. Từ chỉ đạo của tỉnh, huyện, chính quyền xã tiếp tục họp dân để tuyên truyền, vận động. Gần đây nhất là vào sáng 30/6, có sự hiện diện của gia đình ông Toàn.

Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Đông, Lê Kha Nưa thừa nhận thiếu sót khi thực hiện chưa chặt, nhất là họp dân để bà con đồng thuận, ký biên bản, cả biên bản lời hứa hiến đất ban đầu của gia đình ông Toàn, tránh việc phải điều chỉnh hướng tuyến như hiện nay khiến một đoạn lộ bị cong theo hình chữ U.