Trong giọng nói mệt mỏi vì căn bệnh nặng đang giày vò, người cha ấy rơm rớm nước mắt, cố gắng kể lại toàn bộ sự việc: Gia cảnh khó khăn, ông Chung lại đổ bệnh nặng nên kinh tế gia đình càng lao đao. Giữa lúc này, người em dâu của ông là Nguyễn Phương Châm tìm đến nhà đặt vấn đề đưa cháu Khoáng đi làm thuê tại tỉnh Lào Cai để có thêm thu nhập, phụ giúp cho gia đình. Ông Chung đã đồng ý.
22 giờ, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của một tỉnh miền núi. Như thường lệ, tổ công tác của Đội quản lý hành chính CATP Yên Bái thực hiện việc tuần tra, kiểm soát tại các nhà nghỉ trên địa bàn.
Tại phòng trọ số 2 của nhà nghỉ Công ty Môi trường đô thị TP, tổ công tác phát hiện hai người khách một là nam giới và một là nữ giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cả hai đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên đã được đưa về làm rõ.
Tại cơ quan Công an, người nam giới khai tên là Nguyễn Đức Luận, SN 1952, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai, còn người phụ nữ khai tên là Nguyễn Thị Mai, SN 1986, trú tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Vụ án được CATP Yên Bái chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Được sự động viên của cán bộ điều tra, Mai lúc này đã khai tên thật là Nông Thị Khoáng, SN 1986, trú tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn. Gia cảnh khó khăn, người cha ốm nặng, Khoáng được người thím ruột là Nguyễn Phương Châm đặt vấn đề tìm giúp cho một công việc có thu nhập, giúp đỡ gia đình. Sau đó, cháu được giao cho người này đưa ra TP Yên Bái chuẩn bị đi tàu...
Phát hiện những dấu hiệu của việc mua bán phụ nữ nên cán bộ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái đã tập trung lấy lời khai của Luận và chứng minh được đây là đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm.
Ngày 4-8-2006, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Phương Châm, SN 1971, trú tại tổ 12, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; Nguyễn Thị Lưu, SN 1964, trú tại bản Viền, xã Sơn A; Nguyễn Đức Luận, SN 1952, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai về hành vi mua bán phụ nữ.
Luận vốn làm nghề chở xe ôm tại bến cầu Sập, thuộc phường Duyên Hải, TP Lào Cai. Những lần sang Trung Quốc, anh ta có quen biết một phụ nữ người Việt Nam tên là Vân, hiện đang làm ăn, sinh sống ở chợ Hà Khẩu. Vào khoảng đầu năm 2006, Vân từ Trung Quốc về việt Nam và rủ Luận đến nhà Nguyễn Thị Lưu ở Yên Bái chơi. Tại đây, các đối tượng đặt vấn đề tìm những phụ nữ trẻ, lừa đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Theo đó, nếu việc mua bán trót lọt Vân sẽ trả cho Lưu từ 2-3 triệu đồng/người. Mặc dù biết việc làm trên là trái pháp luật nhưng vì hám lời, Lưu đã đồng ý. Cả hai thông báo sẽ liên lạc qua điện thoại, nếu tìm được "hàng". Tháng 6, Luận nhận được điện thoại của Vân cho biết: "Tại Yên Bái đã tìm được hàng". Theo đó, Luận sẽ sang Trung Quốc gặp Vân để nhận tiền rồi mang về Yên Bái giao cho Lưu, sau đó nhận gái về...
Luận đã làm thủ tục nhập cảnh sang Trung Quốc và nhận của Vân 3,4 triệu đồng. Số tiền này, Luận đưa cho Lưu 2 triệu đồng, còn lại dùng để chi phí dọc đường. Sau khi đưa tiền cho Lưu, Luận đón cháu Khoáng ra TP Yên Bái, chờ tàu đưa lên Lào Cai thì bị phát hiện và bắt giữ. Vụ án hiện đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Ngày 24-8, trao đổi với chúng tôi về vụ án này, một lãnh đạo của Phòng cho biết: Trong thời gian tới, CQĐT sẽ khởi tố thêm một số bị can khác trong vụ án. Đây là đường dây mua bán phụ nữ có quy mô lớn, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và đối tượng ở bên kia biên giới.