Ván 2 thi đấu tối 13/10, bảng nữ Hoàng Hải Bình tiếp tục giành được thắng lợi trước kỳ thủ Đài Loan là Trần Ủng Ni. Nhưng rất tiếc qua ván 3 Hải Bình mặc dù đi trước đã để thua Kim Hải Anh (Trung Quốc).
Bảng Nam khá căng thẳng tại ván 2, danh thủ Võ Văn Hoàng Tùng (Việt Nam) xuất thần kích bại đại sư Tưởng Xuyên (Trung Quốc), đây là một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử thi đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau ván đấu mọi người vẫn còn bàn luận, phân tích ván cờ đến tận khuya. Ván cờ này Hoàng Tùng dùng khai cuộc "Kim câu Pháo". Ván 3 thi đấu hôm qua. Võ Văn Hoàng Tùng bốc thăm đi sau, gặp danh thủ trẻ Trung quốc Tôn Dũng Chinh - một thành viên trong đội hình Thượng Hải thi đấu ở các giải đồng đội chuyên nghiệp.
Mặc dù đi sau, nhưng Võ Văn Hoàng Tùng tổ chức phòng thủ chặt chẽ, lấy thủ làm công. Ván cờ cũng đưa đến tàn cuộc khi Tôn Dũng Chinh còn 1 Xe + 1 Pháo + Sĩ Tượng toàn, Hoàng Tùng còn 1 Xe + Sĩ Tượng toàn. Sau một lúc tìm hướng tấn công nhưng không ra, Tôn Dũng Chinh chủ động bắt tay đề nghị hòa cờ.