Nằm ngay sát khu vực nội thành nhưng Chương Mỹ lại đem đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ tưởng chừng chỉ ở những khu vực vùng núi mới có – bay dù lượn. Vùng đất này sẵn có “vốn” di sản phong phú. Đây là nguồn lực để du lịch dần khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.
Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961-9/5/2025) và hướng đến 135 năm kỷ niệm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025), ngày 10/5, tại huyện đảo Cô Tô đã diễn ra hoạt động trình diễn dù lượn thu hút nhiều người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cô Tô đến bạn bè trong nước và quốc tế .
Ngày 26/10, tại Công viên văn hóa Tràng An, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương năm 2024 với chủ đề “Tuyệt sắc miền cố đô”.
Trong hai ngày 18 và 19/10, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) tổ chức Lễ hội "Mùa vàng Bắc Sơn" lần thứ 2, năm 2024. Điểm nổi bật của Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch.
Những năm gần đây, du lịch thể thao đang trở thành một xu hướng lớn của xã hội. Nhiều sự kiện thể thao thu hút hàng chục nghìn người tham gia, kèm theo đó là các dịch vụ ăn uống, vận chuyển, lưu trú, mua sắm… được hưởng lợi. Bởi vậy, nhiều địa phương đang thúc đẩy du lịch thể thao thông qua các sự kiện, giải đấu để tăng cường trải nghiệm cho du khách.
Sáng 22/3, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”, quy tụ gần 130 phi công trong và ngoài nước tham gia.
Tối 31/12, tại trung tâm thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ 9 và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ 4. Đây là 2 hoạt động mở màn trong chuỗi các hoạt động khởi động chào đón Năm Du lịch quốc gia-Điện Biên 2024.
Ngày 25/11, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức Ngày hội du lịch văn hóa huyện Phù Yên năm 2023 với chủ đề "Đậm đà hương vị Phù Hoa" với nhiều nội dung hấp dẫn cùng các hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.
Ruộng bậc thang và văn hóa ruộng bậc thang được coi là “đặc sản” của khu vực Tây Bắc. Không chỉ mang đến giá trị kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp thu hoạch được, ruộng bậc thang còn là nguồn tài nguyên độc đáo, thu hút du khách đến với đất trời Tây Bắc.
Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 hằng năm được xem là thời điểm đẹp nhất của Bát Xát (Lào Cai), nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Lúc này, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên sườn đồi ở Y Tý, Mường Hum, Sàng Ma Sáo, A Lù, Dền Sáng vàng xuộm như dát vàng trên sườn núi cao, mây trắng phất phơ như làn khói mỏng, đẹp như bức tranh thủy mặc.
Ngắm Đà Nẵng từ trên cao bằng dù lượn là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của người dân, du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Du khách có thể phóng tầm mắt bao quát, chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ góc nhìn mới lạ, thi vị và có phần mạo hiểm.
Sáng 12/8, huyện Bát Xát (Lào Cai) khai hội dù lượn, với chủ đề “Bay giữa mùa vàng”, mở đầu chuỗi hoạt động trong “Lễ hội mùa thu Bát Xát” 2023, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Hơn 120 phi công thuộc các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước đã cùng tranh tài tại Giải dù lượn Đà Nẵng năm 2023 với chủ đề "Bay trên biển Tiên Sa" khai mạc sáng nay (29/7) tại bán đảo Sơn Trà và bãi biển Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Hồ Tây rộng hơn 527ha, là thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô. Quanh hồ và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng.
Bộ trưởng Nội vụ Gruzia - ông Vakhtang Gomelauri xác nhận, 1 chiếc trực thăng của lực lượng cảnh sát biên phòng nước này đã rơi xuống 1 hẻm núi ở miền bắc Gruzia ngày 29/7. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng thiệt mạng.
Ngày 29/4, tại sân vận động xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình và Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức chương trình trải nghiệm bay dù lượn với chủ đề “Trời mây xứ Mường”, “Bay trên sông Đà mừng ngày hội thống nhất”.
Với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”, Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 14 đến 17/4) với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đặc thù địa phương, độc đáo và đa sắc màu.