<p>Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng</p>

Đưa Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

NDĐT- Chinhphủ.vn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Thừa Thiên - Huế cần chủ động và tích cực hơn trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới.

Chiều 2-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các bộ, ngành: Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ…

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, ngay từ đầu năm 2011, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo rất quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ. Thừa Thiên Huế đã cắt, giãn tiến độ 40 công trình với tổng vốn đầu tư 44 tỷ đồng. . Theo ông Nguyễn Văn Cao, dự kiến cả năm 2011, tỉnh có 13/14 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra trong đó có các chỉ tiêu như tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị xuất khẩu, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho người lao động, độ che phủ rừng…(Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2006 – 2010 của tỉnh đạt trên 12%; GDP bình quân đầu người năm 2010 của Thừa Thiên Huế đạt hơn 1.150 USD)

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh tập trung rà soát lại quy hoạch để triển khai có hiệu quả Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, theo đó, “xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới” trên cơ sở tiềm năng, lợi thế nhất là lợi thế về phát triển du lịch, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái chất lượng cao…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án khu du lịch trọng điểm của tỉnh; ưu tiên chỉnh trang và phát triển đô thị; tập trung đầu tư, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng các cơ chế chính sách tăng cường thu hút vốn đầu tư xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến cụ thể về việc tiếp tục bố trí vốn đối với một số dự án đang thi công; chủ trương xin đầu tư đối với một số công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh…

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm (phường An Tây, thành phố Huế); trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử này. Khu Chín Hầm do thực dân Pháp xây dựng năm 1941 để cất giấu vũ khí. Năm 1954, Ngô Đình Cẩn đã cho cải tạo thành hầm ngục giam giữ, tra tấn các chiến sỹ cách mạng và những người yêu nước. Đây là một kiểu nhà tù đặc biệt, điển hình của chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm ở miền Trung.

Cũng trong chiều 2-9, tại thành phố Huế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới kiểm tra Dự án cầu đường bộ Bạch Hổ bắc qua sông Hương; đến thăm và dự lễ khai giảng trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. Cùng dự khai giảng có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Vũ Luận, các đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm học 2010-2011, trường có 72,4% học sinh đạt loại giỏi, 27% loại khá, 100% học sinh đậu tốt nghiệp, trên 95% đậu đại học nguyện vọng 1, trong đó có hơn 30 học sinh thủ khoá, á khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011… Toàn trường có 54 giải quốc gia, đặc biệt có các em: Hà Thúc Tiến, Đoàn Phạm Phước Long tham gia thi Intel ISEF quốc tế; em Thái Ngọc Huy vào chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm học 2010 - 2011 là năm học có ý nghĩa đặc biệt, năm đầu tiên cả nước thực hiện kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) và chiến lược 10 năm (2011 – 2020) phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trong đó phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế được xác định là một đột phá chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu thầy và trò trường Quốc Học – Huế thực hiện tốt các nhiệm vụ: Quan tâm xây dựng tập thể sư phạm nhà trường ngày càng vững mạnh; thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, tận tậm hết lòng vì thế hệ trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; làm tốt công tác giáo dục toàn diện, đào tạo thế hệ trẻ phát triển cả về đạo đức lẫn trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ. Rèn luyện kỹ năng tự học, tính tự lập, chủ động sáng tạo phát tiển tư duy, tích cực phấn đầu để được kết quả dạy và học cao nhất. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý tài chính thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong giáo dục, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa...

Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Thừa Thiên - Huế tăng cường đầu tư cho trường THPT chuyên Quốc Học - Huế xứng đáng là một trong những trường kiểu mẫu trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm