Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng khoảng 18 tỷ USD/tháng và đạt con số kỷ lục 1.000 tỷ USD ngày hôm nay. Trung Quốc hiện có lượng dự trữ ngoại tệ lớn nhất trên thế giới.
Con số dự trữ ngoại tệ khổng lồ của Trung Quốc đã gây lo ngại cho các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách, những người lo rằng việc mất cân bằng toàn cầu có thể dẫn đến đảo lộn nền kinh tế thế giới.
Trong 9 tháng qua, giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 1.270 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 691,2 tỷ USD, tăng 26,5% và nhập khẩu đạt 581,4 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo ước tính, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc năm nay sẽ đạt khoảng 1.700 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm ngoái.
Trong năm năm qua, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc từ vị trí thứ 6 đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới, với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng năm vào khoảng 24,6%.