Israel, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, LHQ và Nga đã chỉ trích việc Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 26-10 tuyên bố đòi ''xóa Israel khỏi bản đồ ''.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đưa ra tuyên bố trên trước hàng nghìn sinh viên tại Hội nghị tổ chức ở thủ đô Tehran có chủ đề "Thế giới không có chủ nghĩa Do Thái".
Lời kêu gọi "xóa Israel khỏi bản đồ" được ông Ahmadinejad nhắc lại theo ý của cố Giáo chủ Ayatollah Ruhollah Khomeini, người đặt nền móng cho cuộc cách mạng Hồi giáo của Iran. Ông Ahmadinejad nói: "Lãnh tụ Hồi giáo nói rằng, Israel phải bị xóa khỏi bản đồ".
Sau tuyên bố trên, thủ Tướng Israel, Ariel Sharon hôm qua đã kêu gọi loại Iran ra khỏi Liên hợp quốc. Ông Sharon lặp lại lời của Phó thủ tướng Shimon Peres rằng, không một thành viên nào của Liên hợp quốc được quyền kêu gọi tiêu diệt một quốc gia thành viên khác. Ông Peres nói rằng lời phát biểu của Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đi ngược lại các nguyên tắc của Liên hợp quốc.
Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan lên tiếng bày tỏ sự "mất tinh thần" về tuyên bố của tổng thống Iran.
Tổng thống Pháp Jacques Chirac gọi lời phát biểu này là "hoàn toàn vô trách nhiệm" trong khi Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ sự thất vọng với tuyên bố của ông Ahmadinejad.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Walter Lindner cho rằng ''nếu thực tế có những lời phát biểu trên, thì phát biểu đó hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lại nói rằng Moscow không có bằng chứng cụ thể cho thấy ''chúng ta có mối đe dọa rõ ràng ở thời điểm hiện nay do chương trình hạt nhân của Iran''.
Phát biểu sau ngày họp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU tại Hampton Court, gần Luân Đôn, Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết, tuyên bố của Tổng thống Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ông Blair nói rằng, ông chưa từng nghe thấy lãnh đạo một đất nước nói rằng họ muốn xóa tên một nước khác trên bản đồ.
Tuy nhiên, Iran sau đó đã tố cáo phương Tây phớt lờ những gì họ gọi là "tội phạm" của Israel.
Bộ Ngoại giao Anh, Nga, Bỉ, Pháp, Đức, Ireland và Italy đã triệu dại diện ngoại giao Iran đến để phản đối và yêu cầu Iran phải giải thích.
Mỹ hôm qua cho biết, tuyên bố này cho thấy những lo ngại về chương trình nguyên tử của Iran. Washington luôn nghi ngờ Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân mà Iran nói rằng, chương trình của họ chỉ nhằm mục đích phục vụ dân sinh.
Bộ Ngoại giao Iran sau đó cho biết, các sứ quán của Iran ở phương tây sẽ chính thức phản đối thái độ của châu Âu đối với "tội ác Do Thái".
(Theo BBC, VNA, VOV, Reuters)