Dư luận Nga về phiên tòa ở Saint Petersburg xét xử vụ giết sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn

Những ngày qua, báo chí Nga tiếp tục phản ánh dư luận xung quanh phản quyết của Hội đồng bồi thẩm tòa án thành phố Saint Petersburg trong phiên tòa xét xử vụ án giết sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn. Đáng chú ý bài đăng trên báo "Tin Tức" ngày 20-10 và chương trình bình luận cuối tuần tối 21-10 của đài truyền hình TV-Center.

"Tin Tức" là tờ báo lớn ở Nga thời gian vừa qua đã đăng loạt bài điều tra về băng đảng thanh niên đầu trọc mang tư tưởng quốc gia cực đoan, phát xít ở thành phố Saint Petersburg. Những bài báo này đã gây "khó chịu" cho chính quyền Saint Petersburg.

Trong bài đăng trên trang 1 - 4 ngày 20-10, tờ báo phân tích vì sao Hội đồng bồi thẩm tòa án Saint Petersburg lại phán quyết các bị cáo không phạm tội giết Vũ Anh Tuấn như cáo trạng của Viện kiểm sát. Bài báo dẫn ra hàng loạt chi tiết cho thấy cơ quan điều tra đã bỏ sót nhiều tình tiết, vi phạm nhiều quy định tố tụng.

Đài truyền hình TV-Center là công ty cổ phần (Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông S.Tsoi, trợ lý thư ký báo chí của thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov). Đây là một hãng truyền hình khá lớn, phát sóng tới 77 khu vực thuộc LB Nga, mỗi ngày 20 giờ, có khoảng 90 triệu người xem. Chương trình bình luận cuối tuần "Postskriptum" tối 21-10 đã đề cập đậm nét vụ án ở Saint Petersburg, trong chương trình có phỏng vấn nhiều chuyên gia luật.

Các tác giả chương trình cho rằng việc xét xử bằng cơ chế Hội đồng những bồi thẩm nhân dân không có trình độ chuyên ngành luật là còn nhiều bất cập, đáng lo ngại. Nhưng ở Nga hiện cũng rất thiếu điều tra viên giỏi, có trình độ đại học; một bộ phận điều tra viên biến chất. Và đó cũng là thực trạng đáng lo ngại. Tại Saint Petersburg, các bị cáo trong vụ án giết Vũ Anh Tuấn đã đề nghị để Hội đồng bồi thẩm xét xử vì họ thấy Hội đồng bồi thẩm đã "xử nhẹ" trong một số vụ án có yếu tố sắc tộc và tòa án chấp thuận đề nghị này.

Tại Saint Petersburg, bà Thống đốc Valentina Matvienko tuyên bố rằng ở cương vị bà mà đánh giá phán quyết của Hội đồng bồi thẩm là "không hay", bởi vì Hội đồng bồi thẩm là "tòa án nhân dân", "tốt hơn cả là để cho các luật gia mổ xẻ". Thư ký báo chí của Viện kiểm sát Saint Petersburg cho biết hồ sơ vụ án sẽ tiếp tục được nghiên cứu và bên kiểm sát chỉ tiến hành kháng nghị nếu phát hiện được những vi phạm về tố tụng.

Nhìn chung, trong dư luận Nga (báo giới, chuyên gia, chính trị) có ba loại ý kiến. Một loại cho rằng Hội đồng bồi thẩm trong vụ án này thiếu cả chuyên môn và bản lĩnh, một lần nữa đã "tha" cho tội phạm giết người nước ngoài; rộng hơn, thiết chế Hội đồng bồi thẩm không phù hợp với xã hội Nga hiện nay.

Loại thứ hai ủng hộ Hội đồng bồi thẩm, cho rằng trong vụ án giết sinh viên Việt Nam cũng như những vụ án đã và sẽ diễn ra, thiết chế này giúp ngăn ngừa sự lộng hành, độc đoán của cảnh sát và kiểm sát; đây là một biện pháp hướng tới dân chủ trong xét xử và trong sinh hoạt xã hội nói chung.

Loại thứ ba đề cập những vấn đề "to tát" hơn, cho rằng ở nước Nga có tình trạng khủng hoảng chính quyền, chưa có phương sách gì hữu hiệu để đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm có yếu tố sắc tộc tôn giáo nói riêng.

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga phản đối, khẩn thiết yêu cầu Tòa án TP Saint Petersburg xem xét lại phán quyết

Ngày 20-10-2006, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga đã có thư gửi Tòa án TP. Saint Petersburg, đồng kính gửi Hội hữu nghị Nga-Việt, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam phản đối về việc phán quyết trắng án cho toàn bộ các bị cáo trong vụ giết hại sinh viên Vũ Anh Tuấn. Bức thư nêu rõ: Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga là một tổ chức xã hội tập hợp đông đảo những người Việt Nam đã học tập, công tác tại Liên bang Nga, luôn gắn bó, yêu quý đất nước Nga và phấn đấu không mệt mỏi để gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt - Nga.

Vừa qua, Hội chúng tôi rất phẫn nộ khi nghe tin Hội đồng bồi thẩm Tòa án TP. Saint Petersburg công bố phán quyết trắng án cho toàn bộ các bị cáo trong vụ giết hại sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn.

(...)

Chúng tôi ý thức rõ rằng các phần tử đầu trọc chỉ là những phần tử rất không đáng kể trong xã hội Nga nhưng chúng làm xấu đi nghiêm trọng hình ảnh về một nước Nga nhân hậu với tinh thần quốc tế cao cả trong lòng người Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân Nga đã luôn ở bên chúng tôi trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước và xây dựng Tổ quốc. Chúng tôi không bao giờ quên những tình cảm chân thành của nhân dân Nga đã dành cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam sang học tập tại Nga. Vụ sát hại Vũ Anh Tuấn đã ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi tin tưởng và mong rằng người dân Việt Nam, nhất là các bạn thanh niên và sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước biết kiềm chế để không manh động, thể hiện thái độ bình tĩnh chờ một phán quyết khác, đem lại công bằng cho Vũ Anh Tuấn.

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kịch liệt phản đối và khẩn thiết yêu cầu Tòa án TP. Saint Petersburg xem xét lại phán quyết nêu trên và kêu gọi những người bạn Nga chân chính có hành động thiết thực phản đối phán quyết bất công này, đem lại công lý và bảo vệ cho những người Việt Nam và những người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga.

Có thể bạn quan tâm