Điểm sàn: mỗi trường hiểu một phách
Chỉ còn một ngày nữa (25-8) là đến thời hạn các trường ĐH, CĐ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV 2 của thí sinh. Thời điểm này, phần đông số trường đã hoàn tất việc gửi giấy chứng nhận kết quả thi để thí sinh nhanh chóng xét tuyển. Thế nhưng, việc gửi giấy chứng nhận thì trăm hoa đua nở, mỗi trường một nẻo. Theo quy định của bộ GD-ĐT, tất cả thí sinh (TS) có điểm thi bằng điểm sàn trở lên đều được cấp hai giấy chứng nhận 1 và 2 để xét tuyển vào nguyện vọng 2 và 3. Tuy nhiên, điểm sàn này lại được mỗi trường hiểu một phách. Trường cho rằng sàn ở đây là sàn CĐ thì gửi giấy chứng nhận cho thí sinh có kết quả thi đạt từ 11 điểm (khối A, D) và 12 điểm (khối B,C) trở lên. Trong khi đó, nhiều trường như ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng.... lại căn cứ vào mức sàn ĐH được Bộ GD-ĐT công bố ngày 12-8, cứ 14 điểm trở lên thí sinh mới được nhận giấy chứng nhận, nếu không chỉ được nhận phiếu báo điểm.
Việc này đã khiến cho nhiều thí sinh thuộc diện này đứng trước nguy cơ không có hồ sơ hợp lệ để xét tuyển. Không ít thí sinh KV2 và KV2-NT đang đổ nhào về Hà Nội để tìm hiểu thông tin và “đòi quyền lợi” cho chính mình khi mà thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển đã đến.
Vì thế, ngày 23-8, Bộ GD-ĐT đã có công điện khẩn số 7388 gửi Hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ đề nghị phải in hai giấy chứng nhận kết quả thí cho thí sinh có tổng điểm ba môn không thấp hơn điểm sàn cao đẳng để thí sinh đăng ký xét tuyển NV2,3.
Công điện cũng nêu rõ, các trường ĐH, CĐ chỉ nhận hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo đúng thời hạn quy định, đợt 2 từ 25-8 đến 10-9 và đợt 3 từ 15-9 đến 30-9. Mọi hồ sơ nộp đúng thời hạn đều được xét tuyển bình đẳng như nhau, không có chế độ ưu tiên cho hồ sơ nộp trước.
Phiếu báo điểm cũng nhận
Không chờ đến ngày 25-8, để thu hút thí sinh, từ rất sớm, rất nhiều trường CĐ và dân lập đã thông báo chiêu sinh và nhận hồ sơ xét tuyển. Tại trường CĐ Lao động Xã hội, mặc dù trên thông báo đã nêu rõ hồ sơ xét tuyển của thí sinh phải có bản chính giấy chứng nhận nhưng một chuyên viên của phòng đào tạo cho biết trường sẽ nhận cả phiếu báo điểm và thí sinh phải tự ghi thêm phần đăng ký nguyện vọng.
Nhiều trường CĐ khác cũng cho biết vì chưa có hướng dẫn của bộ nên trường cũng sẽ áp dụng phương án này. Bởi, nếu dẫn theo văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh, thì tuy phiếu báo điểm không hợp lệ vì không theo mẫu nhưng căn cứ vào điều kiện xét tuyển hệ CĐ do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 20-8 thì thí sinh có mức điểm từ 11 tới dưới 14 khối A, D), từ 12 tới dưới 15 (khối B, C) hoàn toàn có đủ điều kiện để xét tuyển. Tuy nhiên, mỗi thí sinh chỉ có một phiếu báo điểm và trong trường hợp thí sinh nộp phiếu này để xét tuyển NV 2 cũng có nghĩa là các em sẽ không còn thêm cơ hội NV3 như những thí sinh “may mắn” được nhận giấy chứng nhận khác.
Các trường đáng lẽ phải “tự biết”!
Chiều 23-8, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GD-ĐT thừa nhận những “sơ suất” của các trường và cho biết đã có công điện khẩn gửi các trường yêu cầu giải quyết nhanh vấn đề này. Còn theo một thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT thì đáng lẽ các trường phải “tự biết” để gửi giấy chứng nhận cho các thí sinh từ 11 điểm trở lên chứ không phải chờ bộ có văn bản nhắc nhở.
Ông Ngô Kim Khôi cũng khẳng định, tất cả những trường đã cấp giấy chứng nhận cho thí sinh từ 14 điểm trở lên sẽ phải cấp lại giấy chứng nhận cho mọi thí sinh có kết quả đạt từ 11 điể để bảo đảm công bằng cho các em.