Dấu ấn những công trình kết nối tương lai
Quyết tâm “thần tốc hơn, táo bạo hơn” của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp gửi gắm vào những công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#dự án trọng điểm quốc gia
Có 20 kết quả
Quyết tâm “thần tốc hơn, táo bạo hơn” của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp gửi gắm vào những công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm.
Liên quan đến việc thi công 2 dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn Đồng Nai là cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai xác định có 10 nhà thầu thi công chậm tiến độ so với hợp đồng.
Hai dự án trọng điểm quốc gia gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh đang thi công chậm, khó đạt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào giữa tháng 12/2025.
Ngày 22/8, Bộ Xây dựng cho biết, tuyến chính Dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025 chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 28/8.
Chúng ta đang bước đến thời điểm để Việt Nam có một thế hệ doanh nghiệp mạnh, đủ sức đứng đầu chuỗi giá trị, sẵn sàng bước ra toàn cầu.
Sáng 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1673/QĐ-TTg bổ sung danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, việc đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và Chính phủ nói chung, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội.
Ngày 22/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với các ngành, đơn vị và địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao, đoạn đi qua địa phận tỉnh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức lễ khởi công một số hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm 2025. Đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia với tổng vốn hơn 203 nghìn tỷ đồng.
Ngày 7/6, Đảng bộ Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường trong hành trình đổi mới và hội nhập.
Chỉ rõ có tình trạng các nhà thầu chần chừ trong điều kiện vật giá tăng vọt, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định, quan điểm của Bộ là rất nghiêm khắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.
Trước việc còn hàng trăm hộ dân chưa di dời, bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là Sân bay Long Thành), ngày 29/4, lãnh đạo huyện Long Thành đã có buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khu vực dự án trọng điểm quốc gia này.
Tiếp tục kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, chiều 27/4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị thi công Dự án đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đoạn qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận.