Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 2 sẽ khởi công cuối tháng 7/2024

NDO - Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu thành phần 2 có tổng chiều dài trên 11,4km, trong đó, địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 3,8km và tỉnh Tiền Giang khoảng 7,6km, dự kiến sẽ khởi công cuối tháng 7/2024.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu tại cuộc họp.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu tại cuộc họp.

Sáng 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sơ kết triển khai thực hiện Dự án thành phần 2 thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, giai đoạn 1.

Dự án thành phần 2 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang là cơ quan chủ quản. Dự án có điểm đầu giao với Dự án thành phần 1 tại Km16+000 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận tại Km98+950 (cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8km) thuộc xã An Thái Trung, huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Dự án thành phần 2 có tổng chiều dài trên 11,4km, trong đó, địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 3,8km và tỉnh Tiền Giang khoảng 7,6km. Quy mô dự án giai đoạn 1 gồm 4 làn xe cao tốc hạn chế (mỗi làn xe rộng 3,5m), với chiều rộng nền đường là 17m, vận tốc khai thác 80km/h; giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe cao tốc (mỗi làn xe rộng 3,75m), với chiều rộng nền đường là 24,75m, vận tốc khai thác là 100km/h.

Dự án được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, có tổng mức đầu tư trên 3.800 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.255 tỷ đồng. Thời gian triển khai từ năm 2022-2027.

Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 83,3ha, trong đó, tỉnh Đồng Tháp trên 28,3ha và tỉnh Tiền Giang gần 55ha. Số hộ bị ảnh hưởng là 665 hộ. Số hộ tái định cư là 182 hộ.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp giải phóng mặt bằng với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 191 tỷ đồng; 168/188 hộ đã nhận tiền bồi thường. Tỉnh Tiền Giang được giao để chi trả giải phóng mặt bằng hơn 1.000 tỷ đồng và đã chi trả cho 476/477 hộ dân, với số tiền hơn 827 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 dự kiến sẽ khởi công cuối tháng 7/2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng cho biết, với nỗ lực và quyết tâm cao, Tiền Giang có giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Riêng Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, sau khi được Chính phủ giao nhiệm vụ, tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương lấy ý kiến người dân và thực hiện các bước để sớm triển khai dự án.