Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Duy Tôn khám cho người bệnh đột quỵ.

Làm gì để sơ cứu người đột quỵ đúng cách?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 8% trong số các ca nhập viện vì đột quỵ là người trẻ. Việc sơ cứu sai cách khiến cho nhiều người bệnh không thể qua khỏi, hoặc gặp những di chứng nặng nề. Do đó, nâng cao nhận thức để người dân đến viện sớm trong “giờ vàng” vô cùng quan trọng.
Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não.

Bệnh viện dã chiến Việt Nam cấp cứu thành công nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não

Thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết,  Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan vừa tiếp nhận và cấp cứu ban đầu thành công một ca nặng là bệnh nhân bị đột quỵ não.