Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao biểu trưng cảm ơn các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ Chương trình.

Hơn 1.700 tỷ đồng ủng hộ Thành phố Hà Nội đẩy lùi dịch Covid-19

Tối 19-6, thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19". Tham dự chương trình có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

Anh Trần Văn Hải tặng nước giải khát cho lực lượng phòng chống dịch.

Tháp Mười nghĩa tình trong mùa dịch

Ngay khi Đồng Tháp có ca Covid-19 đầu tiên (BN 7539) trong đợt dịch thứ tư này, người dân không khỏi lo lắng, bởi lần này mức độ lây lan của dịch rất nhanh. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, sự lo lắng ấy vơi đi, thay vào đó là những hành động rất khẩn trương mà cũng rất nghĩa tình trong mùa dịch.

Khu vực dân cư liên quan các ca bệnh đã cách ly, phong tỏa.

Đà Nẵng: Thêm ba ca dương tính với SARS-CoV-2, tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa

Thêm ba người có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong đó, một người là nhân viên làm việc tại quán bar New Phương Đông, hai người còn lại đều có yếu tố dịch tễ từng đến quán bar này. Liên quan chùm ca bệnh mắc Covid-19 trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 7-5, Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa.

Các lực lượng chức năng: y tế, công an, quân đội, chính quyền giám sát hoạt động cách ly của người dân.

Cách ly xã hội toàn thành phố Vĩnh Yên từ ngày 7-5

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành công văn hỏa tốc quyết định cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 7-5 đến 0 giờ ngày 22-5, trên phạm vi toàn thành phố Vĩnh Yên. Đến nay, thành phố Vĩnh Yên có 11 ca dương tính và khả năng lây lan dịch bệnh rất cao.