Đồng Tháp: Thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

NDO - Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Tuổi trẻ Đồng Tháp thắp nến tri ân, tối 26/7/2023. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Tuổi trẻ Đồng Tháp thắp nến tri ân, tối 26/7/2023. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Đồng Tháp cùng các đại biểu đã thành kính dâng những ngọn nến, những nén hương đến với các Anh hùng, liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi xuân dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc.

Để nối tiếp truyền thống với hoài bão cách mạng của thế hệ đi trước, tại chương trình “Lễ thắp nến tri ân”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã tổ chức đoàn đại biểu gồm những thanh niên tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp, do Bùi Thị Thảo Ngân, Huy chương Vàng môn Vovinam tại SEA Games 32, tiến hành rước ngọn lửa truyền thống từ mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đồng Tháp: Thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ ảnh 2

Những ngọn nến tri ân ấm áp sau khi được thắp tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp là nơi an nghỉ của 3.128 liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Những ngọn nến được truyền lửa cho thế hệ trẻ viết tiếp con đường, lý tưởng, khát vọng mà cha ông đã lựa chọn.