Tuy nhiên, trong khi người dân vùng đầu nguồn, vùng ngập sâu đang tận dụng lợi thế mùa lũ để khai thác nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế gia đình, thì một số nơi trong tỉnh Đồng Tháp, tình hình sạt lở vẫn diễn ra, có khi rất bất ngờ, ngoài dự đoán, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân.
Sạt lở vẫn diễn biến phức tạp
Tuy tần suất và mức độ sạt lở giảm hơn so với năm 2012, nhưng khi mực nước lũ bắt đầu đạt đỉnh và chuẩn bị rút thì sạt lở bắt đầu xảy ra.
Vào lúc 11 giờ ngày 13-10 vừa qua, tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, đã xảy ra một vụ sạt lở có chiều dài khoảng 200m, ăn sâu vào đất liền từ 10 đến 12m đe dọa hơn 100 ha hoa màu, vườn cây ăn trái và ao cá.
Ngay sau sạt lở, UBND xã đã huy động 100 lực lượng dân quân và người dân địa phương di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời cho di chuyển vật nuôi, chuồng trại và cá trong ao nuôi đến nơi an toàn, đồng thời cho đắp đê ngăn chặn dòng nước, không cho tràn bờ.
Tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, địa phương bị sạt lở nhiều nhất và nghiêm trọng nhất năm 2012, những ngày qua tại khu vực ấp Tân Phú A cũng liên tục bị sạt lở, đến nay sạt lở toàn tuyến kéo dài gần 4km, ăn sâu vào đất liền hơn 20 m, lảm hư hỏng nhiều đoạn lộ nhựa, ảnh hưởng đến giao thông đi lại.
Tại khu vực sạt lở đã xuất hiện nhiều vết nứt có khả năng tiếp tục sạt lở trong thời gian tới. Chính quyền địa phương đang ráo riết di dời dân vào tuyến dân cư mới.
Các huyện hạ nguồn năm nay cũng bị sạt lở nhiều. Tại xã cù lao Bình Thạnh của huyện Cao Lãnh, trong mười ngày qua, khu vực bờ sông thuộc ấp Bình Phú Lợi sạt lở trên 50m, ăn sâu vào đất liền có đoạn hơn 10m. Mới chỉ có sáu trong số 50 hộ phải di dời được đến nơi ở mới, những hộ còn lại địa phương bố trí tạm trong khu vực chợ và trụ sở UBND xã để tránh nguy hiểm.
Trong ngày 16-10 vừa qua, đã xảy ra liên tiến hai vụ sạt lở. Khoảng 8 giờ sáng, tại khu vực cồn Sậy, thuộc cồn Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, vụ sạt lở ăn sâu hơn 30 m đã làm vỡ một đoạn đê bao gây thiệt hại một ao nuôi cá có diện tích 6.000m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Giàu, làm thất thoát khoảng 700.000 con cá tra hai tháng nuôi và đe dọa căn nhà 48m2 của ông Nguyễn Văn Đoàn gần đó.
Sau đó, khoảng 22 giờ, tại xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, một vụ sạt lở có chiều dài hơn 70 m, ăn sâu vào đất liền hơn 40 m, đã cuốn trôi hoàn toàn một kho chứa thức ăn gia súc, hai bè cá và nhiều cây ăn trái, ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh Đồng Tháp, đến nay sạt lở đã xảy ra ở 46 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sạt lở đã cuốn trôi hơn ha ha diện tích đất bờ sông, trên 100 hộ dân phải di dời khẩn cấp, thiệt hại hơn sáu tỷ đồng, tăng sáu triệu đồng so với cùng kỳ năm 2012.
Nỗ lực giảm thiểu thiệt hại
Về công tác di dời dân vùng sạt lở, theo kế hoạch, năm 2013 toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ di dời, bố trí khoảng 1.200 hộ, trong đó huyện Thanh Bình nhiều nhất với trên 500 hộ, kế đến là huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự với gần 400 hộ. Ông Nguyễn Trạng Sư, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cho biết, đến nay huyện đã hỗ trợ cho khoảng 400 hộ dân có nơi an toàn, còn lại khoảng 400 hộ cũng được tiếp tục di dời. Ngoài số tiền hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng theo Quyết định 1046 của tỉnh, những hộ đủ điều kiện còn được xem xét cho vay để cất nhà kiên cố.
Tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, ông Nguyễn Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, cuối năm 2012 địa phương đã xây dựng hoàn thành tuyến dân cư mới dài gần 4 km, đủ bố trí cho hơn 500 hộ dân vùng sạt lở toàn xã. Đến nay, xã đã bố trí cho 254 hộ vào ở, đang xét tiếp đợt hai cho 203 hộ nữa, số hộ còn lại do còn cách bờ sông hơn 30m nên sẽ bố trí sau. Ông Hữu cho biết thêm, đối với những hộ di dời, địa phương sẽ huy động lực lượng hỗ trợ trong khâu vận chuyển đến nơi ở mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho rằng: “Mặc dù sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị mất mát, hư hại. Phần lớn các hộ dân nằm trong các vành đai sạt lở không có, không còn đất đai hoặc không có khả năng di dời… Do đó, mô hình cụm, tuyến dân cư vượt lũ hiện là giải pháp hiệu quả đảm bảo an toàn và ổn định cho người dân vùng ngập lũ và sạt lở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…”.
Chính quyền và người dân xã Tân Bình, huyện Thanh Bình đang ráo riết di dời dân vào tuyến dân cư mới.